Trong lần đầu chủ trì buổi đọc kinh Truyền tin với vai trò người đứng đầu Giáo hội Công giáo, Giáo hoàng Leo XIV đã tha thiết kêu gọi các nguyên thủ thế giới chấm dứt chiến tranh, tìm kiếm một nền hòa bình thực sự.

Lời kêu gọi hòa bình từ Quảng trường Thánh Peter

Ngày 11-5, tại Quảng trường Thánh Peter (Vatican), Giáo hoàng Leo XIV lần đầu tiên chủ trì buổi đọc kinh Truyền tin chủ nhật kể từ khi chính thức trở thành người lãnh đạo tối cao của Giáo hội Công giáo. Trước hàng chục ngàn tín hữu, tân Giáo hoàng đã đưa ra thông điệp kêu gọi toàn thế giới chấm dứt chiến tranh và xây dựng nền hòa bình chân chính.

“Không còn chiến tranh nữa!”, ngài thốt lên đầy cảm xúc – một thông điệp vang vọng từ những lời kêu gọi tha thiết trước đây của cố Giáo hoàng Francis.

Nhấn mạnh hòa bình tại Ukraine và Gaza

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngỏ ý muốn đàm phán trực tiếp với Ukraine nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài ba năm, Giáo hoàng Leo XIV đã bày tỏ mong muốn các bên liên quan cùng ngồi lại để tìm kiếm “một nền hòa bình chân chính, công bằng và lâu dài” cho Ukraine.

Ngài cũng không giấu được nỗi buồn sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang ở Dải Gaza, kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và yêu cầu trả tự do cho toàn bộ con tin Israel hiện đang bị Hamas giam giữ.

Cảnh báo về “Thế chiến 3 đang mở ra từng phần”

Từ bục giảng, Giáo hoàng cảnh báo thế giới hiện nay đang sống trong “kịch bản bi thảm của một cuộc Thế chiến thứ ba đang mở ra từng phần”. Cụm từ này từng được cố Giáo hoàng Francis sử dụng và nay tiếp tục được lặp lại, như một lời cảnh tỉnh về những căng thẳng toàn cầu đang leo thang.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II – cuộc chiến khiến khoảng 60 triệu người thiệt mạng – Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn còn quá nhiều cuộc xung đột trên thế giới!”

Gửi lời cầu nguyện cho hòa bình toàn cầu

Tân Giáo hoàng cũng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Ấn Độ và Pakistan, đồng thời gửi lời cầu nguyện xin Chúa “ban phép màu của hòa bình” cho nhân loại.

Dù là người Mỹ, Giáo hoàng Leo XIV vẫn lựa chọn sử dụng tiếng Ý trong toàn bộ bài phát biểu đầu tiên của mình tại Vatican. Trước đó, trong bài phát biểu sau khi được bầu, ngài cũng sử dụng hai ngôn ngữ là tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha – thể hiện sự gắn bó với truyền thống của Tòa thánh.

Nguồn Báo Tuổi Trẻ