Bộ trưởng Bộ Y tế: Người dân hoang mang vì không phân biệt được hàng giả, hàng thật

Trước thực trạng thuốc và thực phẩm chức năng giả tràn lan trên thị trường, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ lo ngại về sự bất an của người dân khi không thể phân biệt thật – giả trong các sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Việc hàng giả len lỏi vào hệ thống phân phối đang khiến niềm tin của người tiêu dùng bị xói mòn nghiêm trọng.
- Yếm đào – Nét duyên thôn nữ trong ký ức người Việt
- Áo dài Việt Nam – Thấm đẫm ký ức và hồn dân tộc
- Ukraine chuẩn bị trao đổi 1.000 tù binh với Nga – Cuộc trao đổi lớn nhất kể từ 2022
Nội dung chính
Nỗi lo hàng giả trong ngành y tế ngày càng nhức nhối
Phát biểu tại phiên chất vấn Quốc hội sáng 23/5, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thẳng thắn cho biết: “Người dân rất hoang mang, không biết đâu là hàng giả, đâu là hàng thật.” Tình trạng thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả, kém chất lượng được rao bán tràn lan đang khiến người dân lâm vào cảnh “mua nhầm thì nguy, không mua thì lo”.
Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, vấn nạn hàng giả trong lĩnh vực y tế còn trực tiếp đe dọa sức khỏe, thậm chí tính mạng của người bệnh. Bộ trưởng khẳng định đây là một trong những vấn đề ngành y tế đặc biệt quan tâm và đang nỗ lực phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý.
Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm
Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các địa phương nhằm thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế và thực phẩm chức năng. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Bộ cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Nhiều đề án xây dựng hệ thống mã QR để người tiêu dùng có thể dễ dàng tra cứu nguồn gốc, chất lượng hàng hóa đang được triển khai.

Cần sự chung tay từ người dân và doanh nghiệp
Bộ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chỉ mua thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở uy tín, được cấp phép. Đồng thời, các doanh nghiệp chân chính cũng cần chủ động bảo vệ thương hiệu, minh bạch thông tin và hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống hàng giả.
Sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ là “tấm khiên” vững chắc đẩy lùi nạn hàng giả trong ngành y tế, từng bước lấy lại niềm tin của nhân dân.
Tăng cường truyền thông và giáo dục người dân
Một giải pháp được Bộ Y tế nhấn mạnh là tăng cường công tác truyền thông, giáo dục để người dân nhận biết các dấu hiệu nhận biết hàng giả – hàng thật. Việc nâng cao kiến thức y tế cộng đồng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe an toàn, lành mạnh.
Theo: Tuổi trẻ