Hà Nội – Khoảng 10h30 sáng 7/6, cán bộ trại giam Thanh Xuân (thuộc Bộ Công an) phát hiện hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm (27 tuổi, quê Bến Tre) và Bùi Văn Chúc (40 tuổi, quê Hải Dương) đã đục tường trốn khỏi trại giam.

Chiêu thức đục tường tinh vi, lợi dụng thời tiết xấu và cơ sở xuống cấp

Cơ quan điều tra xác định, hai người này lợi dụng lúc mưa gió, kết hợp với việc tường buồng giam đã xuống cấp, để đục lỗ tường rồi chui ra ngoài. Đây là hình thức bỏ trốn nguy hiểm, có tính toán kỹ lưỡng và được chuẩn bị từ trước.

Truy bắt khẩn cấp sau khi phát lệnh truy nã toàn quốc

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo trại giam phối hợp với lực lượng công an các tỉnh thành lập chuyên án, triển khai truy bắt. Các đối tượng được cho là đang di chuyển theo hướng Nam.

Bắt giữ tại Nghệ An sau gần một ngày bỏ trốn

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An, gồm CSGT và công an các đơn vị nghiệp vụ, đã phát hiện và bắt giữ hai phạm nhân trong sáng cùng ngày khi họ đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh này. Công an đang mở rộng điều tra và làm rõ hành trình, phương tiện di chuyển của hai đối tượng.

Hồ sơ pháp lý nặng của phạm nhân

  • Trần Hoàng Khiêm đang chấp hành án 26 năm 4 tháng tù với các tội danh: chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái phép, cố ý gây thương tích, cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.
  • Bùi Văn Chúc cũng là đối tượng nguy hiểm, từng phạm nhiều tội danh, tuy chưa được công bố chi tiết.

Tóm tắt vụ việc

  • Thời điểm trốn trại: khoảng 10h30 ngày 7/6
  • Phương thức: đục tường buồng giam, lợi dụng thời tiết xấu và hạ tầng yếu
  • Địa điểm bị bắt: Nghệ An
  • Mức độ nguy hiểm: cao, có án nặng, từng trốn trại

Vụ việc hai phạm nhân đục tường trốn trại giam Thanh Xuân là lời cảnh báo nghiêm trọng đối với công tác quản lý trại giam, đặc biệt trong bối cảnh một số cơ sở xuống cấp. Việc kịp thời bắt giữ hai đối tượng cho thấy sự phối hợp hiệu quả của lực lượng công an, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra cơ sở vật chất và đối tượng nguy hiểm.

Theo: vnexpress