Ngày 18-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối xác nhận liệu Mỹ có tiến hành “can thiệp quân sự vào Iran” hay không, đồng thời úp mở về tiến triển ngoại giao, cho thấy tình hình vẫn còn nhiều ẩn số.

Mỹ giữ im lặng chiến lược về Iran, Trump nói “chưa ai biết tôi sẽ làm gì”

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 18-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối tiết lộ quan điểm cụ thể về khả năng “can thiệp quân sự vào Iran”. Khi được hỏi về quyết định của mình, ông trả lời với thái độ lấp lửng: “Các bạn không biết tôi sẽ làm gì. Các bạn không biết. Tôi có thể làm gì đó, và cũng có thể không. Ý tôi là chẳng ai biết tôi sẽ làm gì cả”.

Ông Trump còn chia sẻ rằng Iran đã liên hệ đàm phán, nhưng ông cho rằng “bây giờ mới nói thì đã quá muộn”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Tôi không biết, hiện tại và cách đây một tuần cách nhau rất xa”.

Mặc dù bác bỏ việc tuyên bố thắng lợi, Tổng thống Mỹ vẫn tự tin nhận định: “Tôi sẽ không nói rằng chúng ta đã thắng điều gì. Nhưng tôi có thể nói rằng chúng ta chắc chắn đã đạt được nhiều tiến triển”.

Bộ Quốc phòng sẵn sàng, chiến tranh hay hòa bình tùy Trump quyết định

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội đã “sẵn sàng thực hiện” bất kỳ quyết định nào từ Tổng thống Trump, liên quan đến chiến tranh hay hòa bình. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về chiến lược đối phó với Iran.

Tổng thống Trump còn bày tỏ thái độ không dứt khoát về cuộc xung đột giữa Israel và Iran, khi vừa khẳng định “có thể sắp kết thúc”, nhưng lại thừa nhận “không biết nó sẽ còn kéo dài bao lâu nữa”, theo CNN. Ông cho biết: “Tuần tới sẽ là một tuần rất quan trọng. Có thể sớm hơn”.

Thông điệp lạ gửi tới lãnh tụ Iran: “Chúc may mắn”

Đáng chú ý, ông Trump đã gửi thông điệp “chúc may mắn” tới Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, chỉ vài giờ sau khi ông Khamenei tuyên bố trên truyền hình rằng Iran “sẽ không bao giờ đầu hàng”.

Khi được hỏi khi nào Washington sẽ cạn kiệt kiên nhẫn với Tehran, Tổng thống Mỹ đáp dứt khoát: “Đã hết kiên nhẫn rồi. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm những gì đang làm”.

Tuy vậy, ông cũng để ngỏ khả năng ngoại giao: “Không gì là quá muộn” để tìm đến các giải pháp hoà bình, cho thấy Mỹ vẫn để ngỏ kênh đối thoại trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Theo: Tuoitre