Chủ tịch Đà Nẵng bất ngờ xin nghỉ hưu sớm trước thềm sáp nhập với Quảng Nam

Chiều 23/6, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – đã bất ngờ nộp đơn xin nghỉ hưu sớm trước 6 năm so với độ tuổi quy định, trong bối cảnh thành phố chuẩn bị sáp nhập với tỉnh Quảng Nam thành một đơn vị hành chính mới.
- Bê bối “giám định giả”: 36 cán bộ Viện Pháp y bị bắt
- Chủ tịch xã, phường được cấp sổ đỏ: Đơn giản hóa thủ tục, thuận lợi cho người dân
- Hát karaoke gây ồn ào – Khi tiếng hát lấn át văn minh
Nội dung chính
Xin nghỉ hưu để tạo điều kiện sắp xếp tổ chức bộ máy
Thông tin được ông Ngô Xuân Thắng – Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng – công bố tại kỳ họp thứ 24 HĐND TP khóa X, chiều cùng ngày. Theo đó, ông Lê Trung Chinh đã chủ động nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bố trí, sắp xếp cán bộ sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam tiến hành sáp nhập.
Nguyện vọng này đã được Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thống nhất.
Dấu ấn 5 năm trên cương vị Chủ tịch UBND thành phố
Trong gần 5 năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Chinh được đánh giá là người chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội. Ông đã góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc, thúc đẩy đầu tư và đảm bảo an sinh cho người dân.
Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm chống dịch Covid-19, ông Chinh trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch và nhanh chóng triển khai các chính sách phục hồi kinh tế sau dịch, giúp thành phố ổn định và phát triển.
Thành tựu nổi bật và những chuyển biến tích cực
Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh Đà Nẵng đã kiểm soát dịch hiệu quả, phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, thu ngân sách vượt chỉ tiêu. Các lĩnh vực trọng tâm như du lịch, khởi nghiệp, chuyển đổi số đều ghi nhận sự chuyển biến tích cực. Nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn được khơi thông, đầu tư công được đẩy mạnh.
Thành phố cũng đã tập trung xây dựng đô thị thông minh, hình thành các khu công viên phần mềm, đồng thời chú trọng phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và tăng cường phân cấp, phân quyền quản lý.
Đáng chú ý, Đà Nẵng đã thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, cảng biển và thương mại tự do. Thành phố cũng chủ động đề xuất nhiều cơ chế chính sách đặc thù trình Trung ương để tạo động lực phát triển giai đoạn mới.
Nhìn thẳng hạn chế, tri ân cộng sự và người dân
Bên cạnh thành tựu, ông Chinh cũng thẳng thắn thừa nhận một số tồn tại như quy mô kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, tiến độ nhiều dự án trọng điểm còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết đơn thư vẫn còn bất cập.
Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân đã luôn đồng hành, ủng hộ trong suốt thời gian qua. Đồng thời, ông cũng tri ân đội ngũ cộng sự đã cùng ông vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của thành phố.
Tiểu sử tóm tắt ông Lê Trung Chinh
Ông Lê Trung Chinh sinh năm 1969, quê tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), là Tiến sĩ Quản lý giáo dục, cử nhân Sư phạm Toán. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vào tháng 12/2020, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn và Phó Chủ tịch UBND thành phố.
Một lãnh đạo khác cũng xin nghỉ hưu sớm
Cùng với ông Chinh, ông Lê Văn Trung – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng – cũng nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Ông sinh năm 1965, là Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, từng giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.
Theo: Vnexpress