Vạn Thịnh Phát: Hơn 7.000 tỷ đồng được chi trả cho gần 36.000 trái chủ

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vừa chi trả hơn 7.000 tỷ đồng cho gần 36.000 trái chủ và người liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan – giai đoạn 2. Đây là bước đầu trong việc khắc phục hậu quả, theo bản án phúc thẩm.
- Giáo viên hạnh phúc khi Luật Nhà giáo 2025 được thông qua
- Công nghệ xâm lấn mái ấm: Khi điện thoại thay lời yêu
- Băng rừng cứu hộ nam thanh niên đuối nước ở Khe Răm
Chi trả đợt đầu: Gần 25% số tiền phải bồi thường
Theo quyết định thi hành án, bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – có nghĩa vụ bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho các trái chủ và người có quyền lợi liên quan đến trái phiếu Vạn Thịnh Phát.
Tính đến ngày 25/6, hơn 7.000 tỷ đồng đã được chuyển về tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM từ các ngân hàng, trên tổng số 8.600 tỷ đồng đã thu hồi được. Số tiền này được phân bổ theo tỷ lệ 24,81% cho mỗi người được thi hành án.
Tuy nhiên, hiện còn hơn 1.335 tỷ đồng chưa được chuyển về và khoảng 2.800 trường hợp chưa thể chi trả do thiếu thông tin, sai số tài khoản, hoặc người nhận đã qua đời. Những trường hợp này đang được kêu gọi bổ sung hồ sơ để tiếp tục nhận tiền.
Bà Trương Mỹ Lan đề xuất dùng 1 tỷ USD trả trái chủ

(Ảnh VnExpress)
Mới đây, bà Lan đã có buổi làm việc với hai đối tác từ Đức về phương án xử lý tài sản liên quan đến việc tái cơ cấu SCB. Theo đề xuất, 1 tỷ USD sẽ được dùng để tiếp tục thanh toán cho các trái chủ mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát, còn 2 tỷ USD để hỗ trợ tái cơ cấu SCB, gồm hoàn trả tiền gửi cho người dân và tăng vốn điều lệ ngân hàng.
Tuy nhiên, đại diện hai công ty nước ngoài nhấn mạnh việc đầu tư chỉ có thể thực hiện nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và có tài sản đảm bảo tương ứng.
Tổng nghĩa vụ thi hành án vượt 704.000 tỷ đồng
Theo phán quyết của tòa, tổng nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan qua hai giai đoạn vụ án là hơn 704.000 tỷ đồng.
Giai đoạn 2: Bà Lan bị buộc bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho gần 36.000 trái chủ. Tòa phúc thẩm chấp nhận giảm án từ tù chung thân xuống 30 năm tù cho các tội danh Lừa đảo, Rửa tiền và Vận chuyển tiền trái phép.
Giai đoạn 1 (tháng 12/2024): Tòa giữ nguyên án tử hình cho các tội danh Tham ô, Đưa hối lộ, và Vi phạm quy định cho vay. Bà bị buộc bồi thường gần 674.000 tỷ đồng cho SCB.
Tòa cho biết, nếu bà Lan khắc phục được 3/4 hậu quả, hình phạt tử hình có thể được xem xét chuyển thành chung thân.
Theo: VnExpress