Sau khi nộp đủ 2.470 tỷ đồng khắc phục hậu quả, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được Viện kiểm sát đề nghị giảm tới 14 năm tù. Tòa phúc thẩm sáng 26/6 sẽ tuyên án, với nhiều bị cáo liên quan cũng được đề nghị giảm hình phạt đáng kể.

Ông Trịnh Văn Quyết xin xét xử vắng mặt vì sức khỏe yếu

Tại phiên phúc thẩm vụ thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết không đến tòa vì lý do sức khỏe. Bệnh viện 19-8 xác nhận ông đang suy giảm nhiều chức năng, mắc bệnh lao kháng thuốc, khó thở và có nguy cơ tử vong cao.

Chủ tọa phiên tòa Võ Hồng Sơn công bố văn bản xác nhận của bệnh viện và chấp thuận đề nghị xét xử vắng mặt.

Đề nghị giảm đến 14 năm tù, phạt tiền thay vì phạt tù

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh Báo Tuổi Trẻ)

Trong phần luận tội, Viện kiểm sát cấp cao đề nghị giảm hình phạt tổng cộng từ 13–14 năm tù cho ông Quyết so với mức án sơ thẩm là 21 năm tù. Cụ thể:

Tội thao túng thị trường chứng khoán: Đề nghị chuyển từ phạt tù 3 năm sang phạt tiền 4 tỷ đồng.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Đề nghị 7–8 năm tù (so với mức 18 năm tù sơ thẩm).

Viện kiểm sát đánh giá ông Quyết có thái độ ăn năn, phạm tội lần đầu, và đã chủ động cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền 2.470 tỷ đồng, là căn cứ quan trọng để xem xét giảm nhẹ.

5.000 đơn xin giảm án và yếu tố gia đình có công

Cơ quan công tố cho biết đã nhận hơn 5.000 đơn xin giảm nhẹ tội cho ông Quyết, đến từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương. Gia đình bị cáo cũng được ghi nhận có công với cách mạng, góp phần củng cố lý do đề nghị giảm án.

Viện kiểm sát cũng đề nghị hủy bỏ các lệnh kê biên tài sản của bị cáo sau khi hậu quả vụ án đã được khắc phục.

Luật sư bào chữa cho ông Quyết đề xuất miễn trách nhiệm hình sự đối với tội thao túng chứng khoán, và đề nghị giảm án tội lừa đảo xuống mức bằng thời gian tạm giam. Tuy nhiên, Viện kiểm sát khẳng định mức giảm đã đủ khoan hồng và nhân đạo, việc xin miễn hoàn toàn hoặc án treo là “không có cơ sở”.

Nhiều bị cáo khác được đề nghị giảm hình phạt

Trịnh Thị Minh Huế – em gái ông Quyết, cán bộ kế toán FLC: Bị tuyên sơ thẩm 14 năm tù.

Đề nghị giảm còn 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tội thao túng chứng khoán chuyển sang phạt tiền 3,5 tỷ đồng.

Trịnh Thị Thúy Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS: Bị sơ thẩm tuyên 8 năm tù.

Đề nghị phúc thẩm: 3,5–4 năm tù, cộng với phạt tiền 3 tỷ đồng.

Ông Trần Đắc Sinh – cựu Chủ tịch HĐQT HoSE: Sơ thẩm: 6 năm 6 tháng tù.

Phúc thẩm: 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù.

Ông Lê Hải Trà – cựu Phó Tổng giám đốc HoSE: Sơ thẩm: 5 năm tù.

Phúc thẩm đề nghị: 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Viện kiểm sát nhấn mạnh: tất cả hậu quả vụ án đã được khắc phục, đây là cơ sở để xem xét giảm hình phạt cho nhiều bị cáo, kể cả một số người không kháng cáo nhưng có đơn xin giảm trách nhiệm.

Tòa sẽ tuyên án vào sáng nay 26/6

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, sáng nay Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với ông Trịnh Văn Quyết và các bị cáo còn lại trong vụ án. Đây là phiên tòa được dư luận đặc biệt quan tâm do liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Theo Báo Tuổi Trẻ