Trung tá Hồ Sỹ Phong bị cách chức Đội trưởng Phòng PCCC Công an tỉnh Bắc Ninh sau khi gây tai nạn liên hoàn trong lúc lái xe có nồng độ cồn. Vụ việc khiến hai phụ nữ bị thương nặng, dư luận đặc biệt quan tâm.

Trung tá công an gây tai nạn liên hoàn khi say rượu

Khoảng 20h50 ngày 26/6/2025, trên đường Bình Than – Đại Phúc thuộc thành phố Bắc Ninh, Trung tá Hồ Sỹ Phong – Đội trưởng Phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) – đã điều khiển ô tô và gây ra một vụ tai nạn liên hoàn. Ban đầu, xe của ông Phong va chạm với xe máy do hai phụ nữ điều khiển, sau đó tiếp tục tông vào nhiều phương tiện khác đang đỗ bên đường. Tổng cộng có 9 xe máy và 1 xe ô tô bán tải bị ảnh hưởng. Hậu quả nghiêm trọng nhất là hai phụ nữ đi xe máy bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Một trong hai nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức do chấn thương nghiêm trọng. Vụ việc lập tức gây xôn xao dư luận vì người gây tai nạn là sĩ quan công an cấp trung đang giữ chức vụ quan trọng.

Nồng độ cồn vượt mức cao nhất theo quy định

Ngay sau tai nạn, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Hồ Sỹ Phong. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong khí thở của ông là 0,435 mg/l – vượt xa mức cho phép và đạt ngưỡng vi phạm nghiêm trọng nhất theo quy định xử phạt vi phạm giao thông hiện hành. Đây là tình tiết khiến vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng, vì người vi phạm là cán bộ công an, có trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng lại trực tiếp gây nguy hiểm do hành vi thiếu chuẩn mực. Nhân chứng tại hiện trường cho biết ông Phong có biểu hiện không tỉnh táo và nói năng không rõ ràng sau tai nạn. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu thập lời khai nhân chứng và trích xuất camera để làm rõ diễn biến toàn bộ vụ việc.

Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng xử lý kỷ luật

Ngay trong ngày 27/6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan để xem xét trách nhiệm và xử lý cán bộ vi phạm. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, Công an tỉnh đã quyết định cách chức Đội trưởng Phòng PCCC & CNCH đối với ông Hồ Sỹ Phong, đồng thời tạm đình chỉ công tác để phục vụ quá trình điều tra. Lãnh đạo công an tỉnh khẳng định sẽ xử lý vụ việc theo đúng pháp luật, không có vùng cấm, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể và hậu quả của vụ tai nạn. Việc xử lý nhanh chóng thể hiện quyết tâm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng công an, đặc biệt trong bối cảnh vi phạm về nồng độ cồn đang gia tăng ở nhiều địa phương.

Tình trạng sức khỏe của các nạn nhân

Hai phụ nữ bị thương trong vụ tai nạn gồm chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (28 tuổi) và chị Bùi Thị Hương (35 tuổi), đều trú tại TP. Bắc Ninh. Cả hai đều bị đa chấn thương như gãy xương đòn, tổn thương vùng vai, tràn khí màng phổi và dập phổi. Riêng chị Hạnh được chuyển lên tuyến trung ương để theo dõi sát do tình trạng có dấu hiệu xấu đi. Hiện gia đình nạn nhân đã có mặt tại bệnh viện để chăm sóc và làm việc với cơ quan chức năng. Trong khi đó, các phương tiện bị hư hỏng trong vụ va chạm cũng đang được giám định thiệt hại để xử lý bồi thường. Người dân địa phương bày tỏ sự lo ngại trước việc một cán bộ công an có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng do vi phạm nồng độ cồn, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng xử lý công bằng, nghiêm khắc để răn đe các trường hợp tương tự.

Dư luận đặt câu hỏi về đạo đức cán bộ

Sự việc Trung tá Hồ Sỹ Phong vi phạm quy định giao thông trong tình trạng say xỉn, lại đang giữ chức vụ chỉ huy một phòng quan trọng, đã gây bức xúc trong xã hội. Dư luận cho rằng việc xử lý kỷ luật nội bộ là cần thiết nhưng chưa đủ, và cần phải tiếp tục điều tra, khởi tố nếu có đủ căn cứ hình sự. Nhiều người cho rằng đây là hồi chuông cảnh báo về việc kiểm soát đạo đức nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lực lượng chấp pháp. Đồng thời, vụ việc cũng khiến dư luận nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hình ảnh liêm chính và trách nhiệm công vụ trong công an nhân dân. Những sai phạm như vậy nếu không được xử lý nghiêm sẽ làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào lực lượng thực thi pháp luật.

Theo VTC News