Bé gái 3 tháng tuổi được Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống sau khi bị xâm hại tình dục nghiêm trọng, gây chảy máu nặng vùng kín.

Tình trạng khẩn cấp và quá trình cứu chữa

Ngày 29/6, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bé gái 3 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch, chảy máu nghiêm trọng vùng kín. Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ xác định trẻ bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo do hành vi xâm hại. Ê kíp y tế nhanh chóng thực hiện phẫu thuật khẩn cấp để xử lý vết thương. Sau vài ngày điều trị tích cực, sức khỏe bé đã ổn định và được xuất viện.

Hỗ trợ toàn diện từ bệnh viện

Ban Bảo vệ Trẻ em của bệnh viện đã kịp thời hỗ trợ nạn nhân và gia đình về mặt y tế, tâm lý và pháp lý. Đối tượng gây án, được xác định là người thân của bé, đã bị bắt giữ và thừa nhận hành vi. Hiện cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, đảm bảo công lý được thực thi.

Thực trạng đáng báo động về xâm hại trẻ em

Theo thống kê từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, năm 2023 ghi nhận 2.498 vụ xâm hại trẻ em trên cả nước. Riêng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong năm 2024, đã tiếp nhận 66 trường hợp trẻ bị xâm hại, với 65,1% là xâm hại thân thể, 28,8% là xâm hại tình dục và 6,1% do bị bỏ rơi. Đáng lo ngại, phần lớn thủ phạm là người quen hoặc họ hàng của nạn nhân.

Hậu quả nghiêm trọng của xâm hại trẻ em

Hành vi xâm hại để lại tổn thương nặng nề cả về thể chất và tâm lý. Trẻ có thể đối mặt với thương tật lâu dài, trầm cảm, rối loạn tâm lý hoặc khó khăn trong giao tiếp xã hội. Những tổn thương này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân trẻ mà còn gây hệ lụy lâu dài cho xã hội, từ suy giảm chất lượng nhân lực đến tăng chi phí y tế và pháp lý.

Khuyến cáo và hỗ trợ từ cộng đồng

Các bác sĩ khuyến nghị cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, đặc biệt là chảy máu vùng kín. Người dân có thể liên hệ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố giác hành vi xâm hại hoặc nhận tư vấn, hỗ trợ pháp lý kịp thời.

Theo: VnExpress