Công bố nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại 34 tỉnh, thành sau sáp nhập

Sáng 30/6/2025, 34 tỉnh và thành phố trên toàn quốc đồng loạt tổ chức lễ công bố Nghị quyết và nhân sự lãnh đạo cấp tỉnh – sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong việc sắp xếp hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp
- Eric trump úp mở khả năng tranh cử tổng thống sau nhiệm kỳ của cha
- Ông Trump tiết lộ đã có bên sẵn sàng mua TikTok, danh tính sẽ sớm công bố
- Camera phạt nguội: Vì sao một trụ gánh nhiều mắt thần?
Nội dung chính
Sáng 30/6: Đồng loạt công bố nhân sự lãnh đạo tại 34 tỉnh, thành phố mới
Sáng 30/6, 34 tỉnh, thành phố vừa hình thành từ quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính chính thức công bố nhân sự lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, bao gồm cả hệ thống Đảng, chính quyền, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội, triển khai mô hình chính quyền hai cấp.
Tại các buổi lễ, đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội đã công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, phân công nhân sự chủ chốt như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các phó chức danh liên quan. Các quyết định này được ban hành sau khi Trung ương có nghị quyết thành lập tỉnh mới trên cơ sở sáp nhập hai hoặc nhiều tỉnh cũ.
Từ ngày 1/7/2025, bộ máy chính quyền mới chính thức đi vào vận hành, đánh dấu việc chuyển sang mô hình quản lý hành chính tinh gọn, hiệu quả, và được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương.
Thành phần Trung ương trực tiếp công bố tại các địa phương
Theo phân công của Trung ương, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã trực tiếp đến các địa phương để công bố và chứng kiến lễ bàn giao nhân sự. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự tại TP.HCM; Chủ tịch nước Lương Cường có mặt ở Hà Nội; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ tại Hải Phòng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có mặt tại Cần Thơ.
Cùng lúc đó, 30 địa phương còn lại cũng đồng loạt tổ chức nghi lễ công bố nghị quyết sáp nhập và quyết định phân công nhân sự tại các trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh mới. Đây là một hoạt động được tổ chức đồng bộ, bài bản, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị trong việc triển khai Nghị quyết 35/2024/QH15 của Quốc hội và các kết luận của Bộ Chính trị.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, ở nhiều địa phương, ngày 30/6 được xem là “mốc lịch sử”, đánh dấu sự khởi đầu cho một thời kỳ phát triển mới với bộ máy hành chính tinh gọn hơn, năng động hơn và hiệu quả hơn.
Lãnh đạo mới được lựa chọn kỹ lưỡng, đồng thuận cao
Theo báo cáo từ Ban Tổ chức Trung ương, tất cả nhân sự chủ chốt được phân công đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng qua quy trình 5 bước theo quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực và uy tín. Mức độ đồng thuận tại các hội nghị cán bộ chủ chốt ở các tỉnh sáp nhập đạt trên 98%, có nơi đạt tuyệt đối 100%.
Những nhân sự được giới thiệu đều là các cán bộ từng giữ vai trò lãnh đạo tỉnh, thành cũ, có bề dày kinh nghiệm, được Trung ương đánh giá cao về phẩm chất, năng lực và khả năng phối hợp. Việc sáp nhập không chỉ là sự thay đổi địa giới hành chính mà còn là bước chuyển lớn về tư duy quản trị, đòi hỏi lãnh đạo mới phải có tầm nhìn chiến lược, kỹ năng điều hành linh hoạt và sự đồng thuận trong nội bộ.
Sự thống nhất cao trong lựa chọn lãnh đạo thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong việc đưa mô hình mới sớm ổn định, hoạt động trơn tru từ những ngày đầu vận hành.
Mục tiêu sắp xếp hành chính: Tinh gọn, hiệu quả, liên kết vùng
Việc sáp nhập các tỉnh nhằm giảm số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống còn 34, theo đúng lộ trình cải cách bộ máy giai đoạn 2025–2030. Mô hình mới kỳ vọng sẽ:
- Tinh giản biên chế, giảm chi thường xuyên;
- Thống nhất quản lý nhà nước theo hướng liên thông – xuyên suốt;
- Thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt là về quy hoạch hạ tầng, kinh tế, xã hội;
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương.
Ngoài ra, việc chuyển từ mô hình 3 cấp (tỉnh – huyện – xã) sang 2 cấp (tỉnh – xã) giúp rút ngắn quy trình hành chính, giảm tầng nấc trung gian, hạn chế tình trạng “trên chồng, dưới đẩy”, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá: “Sự chuyển mình này là điều tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đón đầu các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”.
Các bước triển khai cụ thể và lộ trình vận hành từ 1/7
Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết sáp nhập, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành hoàn thiện thể chế, ban hành hơn 28 nghị định và gần 40 hướng dẫn chuyên ngành liên quan đến phân cấp, phân quyền, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy.
Từ ngày 1/7/2025, chính quyền các tỉnh mới sẽ chính thức vận hành. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức Đảng, đoàn thể cũng sẽ được sắp xếp lại tương ứng, bảo đảm không gián đoạn hoạt động chuyên môn. Những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách với cán bộ công chức, viên chức dôi dư cũng được Trung ương chỉ đạo giải quyết linh hoạt theo phương án “giữ người – tinh việc”.
Các tỉnh, thành mới được yêu cầu công bố cụ thể quy hoạch vùng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2025–2030 trên cơ sở thế mạnh tích hợp từ các tỉnh thành cũ.
Đánh giá ban đầu: Niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm
Phản hồi từ người dân, đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các địa phương cho thấy sự đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập và mô hình chính quyền mới. Nhiều ý kiến nhận định đây là bước ngoặt lịch sử, đặt nền móng cho một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững.
Tuy nhiên, cũng có không ít thách thức: điều phối cán bộ, xây dựng bản sắc địa phương mới, xử lý vấn đề tài sản công sau sáp nhập, tổ chức lại mạng lưới dịch vụ công. Tất cả đòi hỏi sự nhập cuộc đồng bộ và quyết liệt từ các cấp, các ngành.
“Không chỉ là việc sáp nhập về địa giới, mà là sáp nhập tư duy, văn hóa hành chính, cơ chế vận hành. Nếu không làm quyết liệt, mô hình mới dễ gặp ách tắc trong thực thi”, một chuyên gia quản lý hành chính nhà nước nhận định.
Theo Vietnamnet.vn