Ukraine đang sử dụng drone mặt đất dạng module, có thể tháo lắp như LEGO, phù hợp nhiều nhiệm vụ từ tấn công, tải thương đến chống drone đối phương.

Drone module – “đội quân Lego” linh hoạt trên mọi chiến tuyến

Trong bối cảnh chiến sự phức tạp, quân đội Ukraine đã triển khai một giải pháp đầy sáng tạo: drone mặt đất dạng module có thể hoán đổi cấu hình ngay tại chiến trường. Theo chỉ huy Oleksandr Yabchanka, các drone cơ bản được lắp khoang cứu thương hoặc khoang chất nổ tùy nhiệm vụ, tạo nên hệ thống tác chiến siêu linh hoạt.

“Giống như lắp Lego vậy”, ông mô tả, cho thấy ưu thế vượt trội trong khả năng thích ứng – yếu tố sống còn trong cuộc chiến mà công nghệ và chiến thuật thay đổi từng ngày.

Từ cứu thương đến chiến đấu: Drone Ukraine “đa năng” trên thực địa

Công ty FRDM – đơn vị sản xuất drone hậu cần D-21 – đã cải tiến sản phẩm thành phiên bản D-21-12R, tích hợp module vũ khí có thể khai hỏa khi đang di chuyển. Thậm chí, họ còn nghiên cứu gắn súng phóng lựu để biến drone thành vũ khí hạng nhẹ, di động cao.

Trong khi đó, THeMIS của Estonia – hiện được Ukraine sử dụng – cũng cho phép tùy biến theo mục đích: vận chuyển, rà phá mìn, thu thập tình báo hoặc chiến đấu. Các chiến binh Ukraine không chỉ sử dụng mà còn cải tiến ngay tại chiến trường, tương tác trực tiếp với nhà sản xuất qua video để điều chỉnh sản phẩm theo thực tế.

 AI, phản hồi chiến trận và tốc độ cải tiến: Cuộc đua công nghệ không hồi kết

Không chỉ dừng ở thiết kế module, cả Ukraine và Nga đều chạy đua ứng dụng AI vào drone mặt đất. Trong khi Nga phát triển mẫu Wall-E với khả năng vô hiệu hóa drone trong bán kính 300 m, Ukraine lại tạo ra mạng lưới drone phối hợp theo thời gian thực, thường xuyên cập nhật cấu hình dựa trên phản hồi chiến trường.

CEO FRDM khẳng định: “Vòng đời sản phẩm trên chiến trường hiện nay cực kỳ ngắn. Thứ hiệu quả hôm nay có thể lỗi thời sau một tháng”. Điều đó buộc các nhà phát triển phải bỏ qua quy trình R&D truyền thống, thay bằng mô hình “phát triển – thử nghiệm – điều chỉnh liên tục”.

Theo: Vnexpress