PSG “lột xác” thành thế lực châu Âu dưới bàn tay Enrique: Từ chú vịt xấu xí đến đế chế bóng đá toàn cầu

Từng bị xem là “chú vịt xấu xí” của bóng đá châu Âu, PSG nay đã vươn lên đỉnh cao dưới thời HLV Luis Enrique. Không chỉ thống trị sân cỏ, đội bóng thành Paris còn trở thành “ông lớn” về kinh tế và xã hội, góp phần thay đổi vị thế bóng đá Pháp trên trường quốc tế.
- Đại tá Ukraine bị ám sát giữa ban ngày ở Kiev
- Chó nghiệp vụ Bruno bị sát hại gây phẫn nộ ở Italy
- Nguyên tắc ứng xử giữa cha mẹ và con cái
Nội dung chính
Enrique và cuộc cách mạng tại PSG
Theo tờ AS (Tây Ban Nha), quyết định đặt niềm tin vào HLV Luis Enrique của Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi chính là bước ngoặt lịch sử đưa PSG bước ra khỏi cái bóng của những kỳ vọng chưa thành.
“PSG từng chỉ là chú vịt xấu xí của bóng đá châu Âu, luôn thất bại ở thời điểm quyết định”, AS bình luận. “Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Enrique nắm quyền. Chỉ chưa đầy hai tháng sau khi vô địch Champions League, PSG đã có mặt ở chung kết FIFA Club World Cup – cái kết tuyệt vời cho một mùa giải kỳ diệu”.
Thành công toàn diện trên sân cỏ
Từ khi tiếp quản PSG vào mùa hè 2023, Enrique đã nhanh chóng ghi dấu ấn với cú ăn ba quốc nội ngay mùa đầu tiên: Ligue 1, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Pháp. Đến mùa giải 2024-2025, ông không chỉ lặp lại kỳ tích đó mà còn đưa PSG đến đỉnh châu Âu bằng chiến thắng 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết Champions League.
Tại FIFA Club World Cup 2025, PSG tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt: ghi 16 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần, đỉnh điểm là chiến thắng 4-0 trước Real Madrid để vào chung kết gặp Chelsea vào ngày 13/7 tại New Jersey, Mỹ.
Xây dựng đội bóng không phụ thuộc vào siêu sao
Một trong những quyết định táo bạo nhất của Enrique là chia tay Kylian Mbappe, thay vì xây dựng đội bóng xoay quanh một cá nhân. “CLB sẽ mạnh hơn vào năm 2025”, lời tuyên bố từng gây tranh cãi của ông giờ đây đã trở thành sự thật.
Không có Mbappe, PSG đoàn kết hơn, tập thể hơn – điều được minh chứng rõ qua sự thăng hoa của Ousmane Dembele, người từng thiếu ổn định ở Barcelona. Dưới Enrique, Dembele trở thành ứng viên sáng giá cho Quả Bóng Vàng 2025 với 34 bàn thắng, 15 kiến tạo cùng khả năng hỗ trợ phòng ngự ấn tượng.
Enrique và những “bàn tay vàng” khác
Enrique không chỉ hồi sinh Dembele, mà còn biến Hakimi thành cầu thủ toàn diện, nâng tầm Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha và tài năng trẻ Joao Neves. Nhờ chiến thuật hiện đại và sự nhạy bén của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, PSG đang trải qua mùa giải thành công nhất trong lịch sử, bất kể kết quả trận chung kết FIFA Club World Cup.

PSG – Đế chế tài chính mới của bóng đá thế giới
Dưới thời Al-Khelaifi, PSG không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn bùng nổ về tài chính. Theo Trung tâm Luật và Kinh tế Thể thao (CDES), doanh thu của PSG đã tăng từ 110 triệu USD mùa 2010-2011 lên 940 triệu USD mùa 2024-2025, tương đương mức tăng trưởng trung bình 17,4% mỗi năm.
- Doanh số bán vé: từ 28 triệu USD lên gần 200 triệu USD
- Doanh thu tài trợ: đạt kỷ lục 330 triệu USD, vượt cả bản quyền truyền hình
Chuyên gia Claudio Fiorito nhận định: “PSG đã vượt xa một CLB bóng đá thông thường. Họ là đại diện cho sự phát triển kinh tế, du lịch và truyền thông Pháp”.
Tác động xã hội và giáo dục vượt ngoài sân cỏ
PSG không dừng lại ở sân cỏ. Năm 2023, CLB ra mắt PSG Campus tại Poissy – trung tâm huấn luyện và giáo dục hiện đại, tạo công ăn việc làm và mở trường Rouge & Bleu dành cho trẻ em từ 7 đến 11 tuổi.
Ngoài ra, chương trình “PSG vì Cộng đồng” đã hỗ trợ trẻ tự kỷ, phát triển bóng đá nữ tại các khu vực khó khăn, ước tính giúp hơn 20.000 thanh thiếu niên tiếp cận thể thao và giáo dục.
Ông Henrick Oprea, hiệu trưởng Trường SIS Brasilia, nhận định: “Khi thể thao được tích hợp vào giáo dục và chiến lược xã hội, nó không chỉ thay đổi con người mà còn tạo ra giá trị kinh tế bền vững cho cộng đồng”.
Từ Paris đến thế giới: PSG của hôm nay là biểu tượng toàn cầu
Mùa trước, 29% khán giả đến sân Parc des Princes là người ngoài thủ đô, và 14% đến từ các quốc gia khác, chứng minh tầm ảnh hưởng quốc tế của PSG.
Ông Thales Rangel Mafia – Giám đốc tiếp thị của Multimarcas Consorcios – kết luận: “PSG không còn là một đội bóng của Paris. Họ là điểm đến, là lý do người ta theo dõi Ligue 1, và là lá cờ đầu của chiến lược toàn cầu hóa bóng đá Pháp”.
Từ chú vịt hóa thiên nga, PSG giờ đây là một đế chế bóng đá toàn cầu – không chỉ bởi danh hiệu, mà bởi sự bền vững trong cách họ kết hợp thể thao, kinh tế và trách nhiệm xã hội. Và Luis Enrique, với tầm nhìn chiến lược và sự kiên định, chính là “kiến trúc sư” cho thành công đó.
Theo: Vnexpress