Ông Trần Văn Tâm, hiệu trưởng trường THCS ở Cà Mau, bị kết án 7 năm tù vì bị cho là tham ô hơn 10 triệu đồng khi dùng hóa đơn khống để hợp thức hóa chi phí mua vật tư. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm do nhiều điểm chưa được làm rõ.

Tự mua vật tư, tận dụng tay nghề để tiết kiệm cho trường

Tháng 7/2022, ông Trần Văn Tâm được phân công làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (nay là xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Cà Mau). Khi thấy trường thiếu thiết bị giảng dạy, ông chủ động họp Hội đồng sư phạm, thống nhất tự mua vật tư, chế tạo kệ hồ sơ, kệ tivi…

Vốn có tay nghề hàn, ông Tâm tự làm phần lớn sản phẩm và thuê người phụ giúp, nhằm tiết kiệm chi phí so với việc đặt mua thiết bị hoàn chỉnh.

Dùng hóa đơn khống để thanh toán, bị quy kết chiếm đoạt hơn 10 triệu Do không có hợp đồng và hóa đơn đầu vào đúng quy định, ông Tâm đã liên hệ một số doanh nghiệp để mua hóa đơn khống, hợp thức hóa thủ tục thanh toán.

Theo cơ quan điều tra, ông đã duyệt chi nhiều chứng từ với tổng giá trị hơn 10 triệu đồng, trong đó phần chênh lệch giữa giá thực tế và giá trên hóa đơn được xem là khoản tham ô. Tháng 2/2024, ông bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù, cấm giữ chức vụ 2 năm sau án tù.

Kháng cáo: “Không tư lợi, tất cả phục vụ cho nhà trường”

Ông Tâm kháng cáo, cho rằng sai khi dùng hóa đơn khống nhưng không có động cơ vụ lợi. Luật sư bào chữa cho biết thời điểm đó trường thiếu hiệu phó, không có kế toán, ông Tâm phải kiêm nhiệm nhiều việc và toàn bộ sản phẩm làm ra đều đang được nhà trường sử dụng.

Nhiều thiết bị nếu đặt mua ngoài sẽ tốn kém hơn nhiều lần. Ông cũng đã khắc phục hậu quả ngay sau đó.

Tòa phúc thẩm hủy án: Cần làm rõ vật tư, công thợ và mục đích sử dụng Ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì vi phạm tố tụng và chưa làm rõ nhiều vấn đề quan trọng.

HĐXX cho rằng cần xác định giá trị thật của các sản phẩm ông Tâm làm ra, so sánh với chi phí đã chi, đồng thời làm rõ mục đích sử dụng tiền, mời nhà trường tham gia tố tụng để đánh giá khách quan thiệt hại – nếu có.

Hiện công an và viện kiểm sát tỉnh Cà Mau chưa công bố kết quả điều tra mới.

Gia đình và đồng nghiệp mong “thấu tình đạt lý”

Vợ ông Tâm, bà Lê Thị Tuyết, cho biết đã gửi đơn xin bảo lãnh chồng tại ngoại, vì ông đã bị tạm giam gần một năm. “Chồng tôi sai khi dùng hóa đơn khống, nhưng không bỏ túi riêng. Mọi thứ đều để phục vụ trường học”, bà nói.

Nhiều đồng nghiệp cũ đánh giá ông Tâm là người tận tụy, quyết đoán, có năng lực chuyên môn và luôn hết lòng vì tập thể.

Theo: VnExpress