Nguyễn Mai Chi, 24 tuổi, hai lần trúng tuyển Đại học Thanh Hoa, giành học bổng toàn phần thạc sĩ Logistics tại cơ sở Thâm Quyến.

Nguyễn Mai Chi, cô gái 24 tuổi, đã ghi dấu ấn với hành trình học tập xuất sắc. Hai lần trúng tuyển Đại học Thanh Hoa, ngôi trường top 12 thế giới theo bảng xếp hạng THE 2025, Chi hiện chuẩn bị học thạc sĩ ngành Kỹ thuật và Quản lý Logistics tại cơ sở Thâm Quyến. Thành phố này nổi tiếng là “kho hàng” thế giới, nơi ngành vận tải phát triển mạnh mẽ. Với học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC), Chi được đài thọ toàn bộ học phí và sinh hoạt phí.

Du học Thanh Hoa: Lựa chọn từ đam mê và chiến lược

Hành trình du học của Mai Chi bắt đầu từ năm thứ hai ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Ngoại thương. Sở hữu chứng chỉ HSK 5/6, IELTS 8.0 và GPA xuất sắc, cô trúng tuyển ba trường danh giá năm 2022: Thanh Hoa, Bắc Kinh và Giao thông Thượng Hải, đều với học bổng toàn phần. Chi chọn Đại học Giao thông Thượng Hải vì môi trường sôi động, tính quốc tế cao và vị thế top 5 Trung Quốc.

Áp lực học tập tại đây không nhỏ, khi Chi học cùng các thủ khoa tỉnh, thành phố. Cô kể: “Mọi người học từ sáng sớm đến 9-10 giờ tối, cạnh tranh âm thầm.” Để hòa nhập, Chi đảm nhận vai trò lớp trưởng, tham gia thực tập và các cuộc thi kinh doanh để tích lũy kinh nghiệm. Luận văn tốt nghiệp của cô về tối ưu hóa chuỗi cung ứng đa quốc gia được PGS.TS Giang Minh, Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế, đánh giá cao vì tính thực tiễn và tư duy đổi mới.

Du học Thanh Hoa: Hành trình chinh phục học bổng CSC

Sau khi tốt nghiệp tháng 5, Chi làm việc trong lĩnh vực tài chính. Cơ hội tiếp cận Logistics khơi dậy đam mê học tiếp. Với kinh nghiệm ứng tuyển, cô tự tin nộp hồ sơ vào Thanh Hoa và học bổng CSC. Hồ sơ gồm bảng điểm, bằng đại học, thư giới thiệu từ giáo sư, kế hoạch học tập và tài liệu chứng minh thành tích.

Vòng phỏng vấn yêu cầu Chi trả lời về thông tin hồ sơ, kỹ năng chuyên môn và trải nghiệm tại Trung Quốc. Cô chia sẻ: “Cần trung thực, có mục tiêu rõ ràng, sát với hồ sơ.” Chi không tiết lộ chi tiết do yêu cầu bảo mật từ trường. Cô nhấn mạnh các trường quan tâm đến dự định nghề nghiệp sau tốt nghiệp, thể hiện sự học tập có chủ đích.

Bí quyết thành công trong hành trình du học

Từ trải nghiệm hỗ trợ ứng viên, Chi khuyên không nên sao chép hồ sơ người khác. Mỗi người có câu chuyện riêng, cần tập trung vào điểm mạnh cá nhân. Các yếu tố như GPA cao, chứng chỉ HSK, IELTS và hoạt động ngoại khóa liên quan ngành học là điều kiện cần.

Chi kết luận: “Xây dựng định hướng và chiến thuật phù hợp là chìa khóa để chinh phục du học.” Hành trình của cô là minh chứng cho sự nỗ lực và tư duy chiến lược, mở ra cơ hội tại ngôi trường danh giá hàng đầu châu Á.

Theo: VnExpress