Trong lúc cả gia đình đang quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, một sự cố bất ngờ đã xảy ra: một bé nghịch ngợm đã vướng dây điện nồi lẩu đang sôi, khiến nồi bị lật, nước sôi đổ vào ba trẻ cùng nhà, gây bỏng nghiêm trọng.

May mắn cho các bé khi được sơ cứu nhanh chóng và điều trị theo phác đồ chuyên sâu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe đã ổn định và có thể xuất viện sau thời gian ngắn điều trị.

 Hoàn cảnh xảy ra tai nạn và mức độ thương tích

Khi cả gia đình đang ăn lẩu tại nhà, một bé nhỡ làm vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi, khiến nồi bị lật và nước sôi tràn vào người cả ba trẻ gây bỏng nước sôi cấp độ II-III ở vùng vai, tay, chân. Ngay sau đó, người thân đã nhanh chóng sơ cứu và đưa các bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị cấp cứu.

Quy trình điều trị và kết quả phục hồi

Tại khoa Chỉnh hình – Đơn vị Bỏng, các bác sĩ đã tiến hành xử trí theo phác đồ cấp cứu: an thần, giảm đau, bù dịch, làm sạch vết bỏng, cắt lọc vùng da tổn thương và băng vết thương bằng gạc chuyên dụng nhằm sát khuẩn, giảm đau và hỗ trợ tái tạo da. Nhờ được đưa đến viện kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng của các bé nhanh chóng ổn định, và được xuất viện trong thời gian ngắn.

 Lời cảnh báo từ chuyên gia: an toàn phòng tránh từ nhà bếp

BSCKII Phùng Công Sáng – Phụ trách Đơn vị Bỏng, nhấn mạnh: bỏng do nước sôi ở trẻ nhỏ dễ để lại sẹo co kéo và ảnh hưởng tới vận động lâu dài. Tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu không cảnh giác. Đặc biệt trong các bữa ăn với dụng cụ nóng như nồi lẩu, nồi canh… người lớn cần lưu ý:

* Không để trẻ chơi gần khu vực nấu ăn.

* Đặt nồi ở vị trí chắc chắn, cách xa mép bàn và kéo dài dây điện.

* Giám sát trẻ chặt chẽ trong suốt bữa ăn.

  Khi trẻ bị bỏng nước sôi, người lớn nên sơ cứu đúng cách: làm mát vết bỏng dưới nước sạch, che phủ bằng gạc vô khuẩn, sau đó đưa đến cơ sở y tế gần nhất

Theo: Vietnamnet