Nhật Bản đề nghị Việt Nam tháo gỡ vướng mắc dự án Bến Thành – Suối Tiên và cao tốc

Ngày 12-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản, bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác đầu tư. Các dự án hạ tầng lớn như đường sắt Bến Thành – Suối Tiên, cao tốc Bến Lức – Long Thành được phía Nhật Bản ưu tiên.
- Hình ảnh xưởng thịt trâu gác bếp giả doanh thu hơn 100 tỉ đồng bị phanh phui
- Hà Nội: Xác minh vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại chung cư 176 Định Công
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
Nhiều dự án hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đang triển khai
Đến cuối tháng 7-2025, Nhật Bản có 5.608 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 79,4 tỉ USD, đứng thứ ba trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các dự án tiêu biểu gồm Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thành phố thông minh Đông Anh (Hà Nội), Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.
Việt Nam cũng đầu tư sang Nhật Bản 126 dự án, tổng vốn 20,5 triệu USD, với các doanh nghiệp như FPT, Rikkei, VMO.
Đề xuất xử lý khó khăn tại các dự án trọng điểm
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết hai nước xác định hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phòng chống thiên tai. Nhật Bản mong muốn cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.
Phía Nhật Bản đề nghị giải quyết khó khăn tại các dự án:
- Cao tốc Bến Lức – Long Thành
- Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (Bến Thành – Suối Tiên)
- Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt – Nhật
- Trường đại học Việt – Nhật
- Phổ biến xe hybrid
Nhật Bản cũng muốn thúc đẩy các dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội, TP.HCM; phát triển hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long; thành phố thông minh Bắc Hà Nội; các dự án thuộc Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC); tái cấu trúc tài chính Lọc hóa dầu Nghi Sơn; phòng chống thiên tai bằng vệ tinh quan sát.

Thành lập tổ công tác chung xử lý vướng mắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thành lập tổ công tác chung, đủ thẩm quyền để phối hợp giải quyết các vướng mắc ngay trong tháng 8-2025. Ông nhấn mạnh tinh thần “đi đến tận cùng vấn đề” với quyết tâm xử lý dứt điểm, trên cơ sở cầu thị và tin tưởng lẫn nhau.
Các bộ, ngành, địa phương được giao tiếp thu ý kiến liên quan thủ tục hành chính, đất đai, thuế, an toàn thực phẩm, hệ thống bán lẻ… để triển khai hiệu quả.
- Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mới
Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về tài chính, gồm vốn FDI, ODA thế hệ mới, đầu tư gián tiếp; tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; đào tạo nhân lực trong trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng mới, công nghệ sinh học, y tế, nông nghiệp công nghệ cao.
Ông kêu gọi tiếp tục chuyển giao công nghệ, hỗ trợ quản trị thông minh, góp ý hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đề xuất cơ chế ưu tiên thu hút đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng Nhật Bản và toàn cầu.
Theo Khai Mở