Tin tức sáng 28-8: Doanh nghiệp Việt đầu tiên vốn hóa 22 tỉ USD

Sáng 28-8, nhiều thông tin trong nước thu hút sự chú ý: Vietcombank trở thành doanh nghiệp Việt đầu tiên vốn hóa 22 tỉ USD; 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ; Việt Nam chưa đạt chỉ tiêu phòng ngừa ung thư cổ tử cung.
- 10 món ngon Hà Nội nên thử dịp 2/9
- Phone 17 Pro có thể sạc ngược không dây cho AirPods và Apple Watch
- 25.000 nhà dân tốc mái sau bão số 5, Thủ tướng yêu cầu không để khan hiếm hàng, tăng giá gạch ngói
Nội dung chính
Vietcombank đạt mốc vốn hóa 22 tỉ USD
Ngày 27-8, cổ phiếu VCB của Vietcombank tăng kịch trần lên 69.100 đồng/cổ phiếu. Kết quả này giúp vốn hóa ngân hàng vượt 577.000 tỉ đồng, tương đương gần 22 tỉ USD. Đây là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên tại Việt Nam đạt mốc này, tiếp tục dẫn đầu thị trường chứng khoán.
Đà tăng của VCB diễn ra sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 232, bãi bỏ cơ chế độc quyền sản xuất và kinh doanh vàng miếng.
5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ

Tại hội thảo khoa học về chăm sóc mắt trẻ em, chuyên gia cho biết khoảng 5 triệu trẻ trong độ tuổi đến trường mắc tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị. Ở các đô thị lớn, tỷ lệ vượt 50%.
Ngoài ra, có 1–5% trẻ dưới 6 tuổi mắc “mắt lười” và 200.000–400.000 trẻ bị lác mắt. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, tình trạng này có thể ảnh hưởng lâu dài đến thị lực. Các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị.
Việt Nam chưa đạt chỉ tiêu phòng ngừa ung thư cổ tử cung
Theo GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Việt Nam chưa đạt các mục tiêu về tiêm vắc xin HPV và sàng lọc sớm ung thư cổ tử cung. Hiện mỗi năm có hơn 4.600 ca mắc mới, trên 2.500 ca tử vong.
Trong khi đó, WHO đặt mục tiêu đến năm 2030 loại trừ căn bệnh này, với 90% phụ nữ được tiêm vắc xin và 70% được sàng lọc sớm. Nếu triển khai đồng bộ, Việt Nam có thể giảm mạnh số ca mắc trong 10 năm tới.
Cảnh báo micro không dây không hợp quy
Cục Tần số vô tuyến điện cảnh báo nhiều loại micro không dây không rõ nguồn gốc, không chứng nhận hợp quy đang được rao bán trực tuyến. Việc sử dụng có thể gây nhiễu sóng vô tuyến điện.
Theo quy định, micro không dây phải được chứng nhận, công bố hợp quy và gắn dấu trước khi lưu thông. Từ đầu năm, cơ quan chức năng đã xử phạt hơn 70 trường hợp vi phạm.
Theo: Khai Mở