UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

Rạng sáng 5/9, UAV Ukraine đồng loạt tấn công nhiều cơ sở dầu mỏ Nga, trong đó có nhà máy lọc dầu Rosneft ở Ryazan – cơ sở lớn nhất nước này.
- Drone Ukraine bám đuổi và phá hủy bệ phóng S-300V Nga tại Zaporizhzhia
- Thời sự quốc tế 5/9: Cam kết an ninh cho Ukraine, Mỹ cắt viện trợ và căng thẳng Gaza
- Trump có kế hoạch gì với “liên minh của những người sẵn sàng”?
UAV Ukraine nhắm vào nhà máy lọc dầu Rosneft
Theo chỉ huy UAV Ukraine Robert “Madyar” Brovdi, loạt máy bay không người lái đã tập kích nhà máy lọc dầu Rosneft tại Ryazan, cách Moskva khoảng 180km về phía Đông Nam, cùng một kho dầu ở tỉnh Luhansk.
Người dân Ryazan cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vào rạng sáng, sau đó là ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen bao trùm bầu trời khu công nghiệp phía nam thành phố.
Nhà máy Rosneft có công suất gần 14 triệu tấn/năm, từng bị UAV Ukraine đánh trúng đầu tháng 8 khiến hai dây chuyền phải dừng hoạt động.
Nga bắn hạ 92 UAV, Ukraine tăng cường tập kích năng lượng
Thống đốc Ryazan Oblast Pavel Malkov khẳng định lực lượng phòng không đã bắn hạ 8 UAV, mảnh vỡ rơi xuống khu công nghiệp nhưng không gây thương vong. Tuy nhiên, ông không xác nhận thông tin về đám cháy tại cơ sở lọc dầu.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm 4-5/9, phòng không đã bắn hạ 92 UAV Ukraine trên nhiều khu vực. Trong tháng 8, Kiev đã tiến hành ít nhất 12 cuộc tập kích vào nhà máy lọc dầu, làm tê liệt khoảng 17% công suất lọc dầu của Nga, tương đương hơn 1,1 triệu thùng/ngày.
Theo: VTC News