Video mới công bố cho thấy drone Ukraine bám đuổi, thả đạn trúng bệ phóng S-300V Nga ở Zaporizhzhia, gây nổ lớn và phá hủy hoàn toàn khí tài.

Video ghi lại toàn bộ diễn biến bệ phóng S-300 bị tấn công

Ngày 5/9, phóng viên chiến trường Yuriy Butusov công bố đoạn video từ đơn vị drone Ukraine hoạt động ở tỉnh Zaporizhzhia. Video cho thấy quá trình trinh sát, phát hiện và bám đuổi một phương tiện quân sự Nga – xe chở đạn kiêm bệ phóng thuộc tổ hợp phòng không S-300V.

Theo hình ảnh ghi lại, xe bệ phóng đang di chuyển trên tuyến đường thì bất ngờ dừng lại. Kíp vận hành nhanh chóng rời khỏi phương tiện, song lý do chưa được xác định. Lúc này, drone Ukraine tiếp cận và thả đầu đạn trực tiếp xuống mục tiêu.

Cú đánh gây ra một vụ nổ mạnh kèm theo lửa bùng lên dữ dội. Các chuyên gia nhận định nhiều khả năng vụ nổ thứ cấp xuất phát từ chính các quả tên lửa chứa trong ống phóng, khiến toàn bộ bệ phóng S-300V bị phá hủy hoàn toàn.

Trước đó ít lâu, lực lượng Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một bệ phóng S-300 và radar 9S36 của hệ thống phòng không Buk gần làng Oleksiivka, cũng thuộc Zaporizhzhia. Dù chưa có xác nhận độc lập, chuỗi bằng chứng hình ảnh cho thấy Nga đã chịu thiệt hại đáng kể về khí tài phòng không tại khu vực này.

Đáng chú ý, video còn hé lộ chiếc drone của Ukraine được trang bị camera hồng ngoại, cho phép tác chiến cả ban đêm – một lợi thế quan trọng trong các đòn đánh bất ngờ vào khí tài phòng không Nga.

S-300V – hệ thống phòng không mạnh nhưng không còn “bất khả xâm phạm”

S-300V là phiên bản phòng không tầm xa dành cho lục quân, do Liên Xô phát triển. Khác với dòng S-300P vốn dùng khung gầm bánh lốp, toàn bộ phương tiện chiến đấu trong tổ hợp S-300V được đặt trên khung gầm bánh xích MT-T, giúp tăng khả năng cơ động trên địa hình phức tạp.

Một tổ hợp đầy đủ thường gồm:

  • 1 xe chỉ huy,
  • 3 radar cảnh giới,
  • 6 xe TELAR (bệ phóng kiêm chở đạn và radar dẫn bắn),
  • cùng nhiều phương tiện hậu cần kỹ thuật.

Mỗi TELAR có thể mang tối đa 4 tên lửa 9M83 với tầm bắn 75 km, hoặc 2 tên lửa 9M82 lớn hơn với tầm bắn khoảng 100 km. Đây là những loại vũ khí được tối ưu để tiêu diệt mục tiêu bay cao, tốc độ lớn như tên lửa đạn đạo hoặc máy bay chiến đấu.

Tuy nhiên, chính sự tối ưu cho mục tiêu lớn khiến S-300V khó đối phó với những drone cỡ nhỏ, giá rẻ nhưng linh hoạt – vốn đang được Ukraine khai thác triệt để. Chỉ cần một drone gắn đầu đạn cỡ nhỏ, hệ thống phòng không trị giá hàng chục triệu USD có thể bị vô hiệu hóa hoặc phá hủy.

Giới quan sát cho rằng vụ việc ở Zaporizhzhia tiếp tục chứng minh “bất cân xứng vũ khí” đang diễn ra trên chiến trường: những thiết bị phòng không phức tạp, đắt đỏ ngày càng dễ bị đánh bại bởi các công cụ tấn công đơn giản nhưng thông minh.

Zaporizhzhia – điểm nóng trong chiến sự Ukraine

Tỉnh Zaporizhzhia là một trong bốn vùng mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9/2022, bên cạnh Donetsk, Lugansk và Kherson. Đây cũng là khu vực chiến lược khi án ngữ hành lang trên bộ nối từ bán đảo Crimea tới vùng Donbass.

Theo hãng Reuters, hiện Nga kiểm soát khoảng 74% diện tích tỉnh Zaporizhzhia, trong đó bao gồm nhiều vị trí trọng yếu về hậu cần và tuyến vận chuyển quân sự. Việc Ukraine liên tục nhắm vào các hệ thống phòng không ở khu vực này cho thấy nỗ lực mở rộng không gian tác chiến, giảm sức ép từ hỏa lực phòng không Nga.

Cho tới nay, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin bệ phóng S-300 bị phá hủy.

Theo:VnExpress