Tiêm kích f-16 Venezuela áp sát tàu chiến Mỹ: Căng thẳng leo thang ở Caribe

Hai tiêm kích F-16 Venezuela bị cáo buộc áp sát khu trục hạm USS Jason Dunham của Mỹ trên biển Caribe, gây căng thẳng ngoại giao. Mỹ gọi đây là hành động “khiêu khích nghiêm trọng”.
- Chân dung tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul
- Sự cố ô tô chở dầu diesel vỡ téc tại Hà Nội
- Gia đình chỉ có con trai, cha mẹ tuổi già dễ đắng lòng
Tiêm kích F-16 Venezuela gây hấn tàu chiến Mỹ
Ngày 4/9, Lầu Năm Góc cáo buộc hai tiêm kích F-16A/B của Venezuela đã áp sát khu trục hạm USS Jason Dunham của Mỹ trên vùng biển quốc tế ở Caribe. Hành động này bị Mỹ gọi là “khiêu khích nghiêm trọng”, nhằm cản trở chiến dịch chống ma túy của Washington trong khu vực. Lầu Năm Góc yêu cầu chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro chấm dứt các hoạt động cản trở quân đội Mỹ.
Sự việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ triển khai ít nhất 8 tàu chiến ngoài khơi Venezuela để chống lại các tổ chức tội phạm và băng đảng ma túy. Theo truyền thông Mỹ, hai tiêm kích F-16A/B, được Venezuela mua từ Mỹ vào những năm 1980, đã bay gần USS Jason Dunham để “biểu dương sức mạnh”. Caracas hiện chưa phản hồi cáo buộc từ Washington.
Căng thẳng leo thang sau vụ tấn công xuồng ma túy
Căng thẳng giữa hai nước càng gia tăng sau vụ việc ngày 2/9, khi quân đội Mỹ đánh chìm một xuồng cao tốc chở ma túy trên biển Caribe, khiến 11 người thiệt mạng. Caracas lên án hành động này là “giết người không qua xét xử”. Trước đó, Mỹ thường áp dụng biện pháp chặn bắt thay vì sử dụng vũ lực gây chết người, khiến vụ tấn công bị xem là bước leo thang nghiêm trọng.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 3/8 tuyên bố Washington sẽ chuyển sang phương pháp “cho nổ tung” các xuồng chở ma túy thay vì chặn bắt, vì cho rằng cách tiếp cận cũ không hiệu quả. Động thái này diễn ra song song với chiến dịch gây áp lực lên chính quyền Maduro liên quan đến các cáo buộc về ma túy, vốn bị Venezuela bác bỏ.
Bối cảnh quan hệ Mỹ – Venezuela
Quan hệ Mỹ – Venezuela đã xấu đi đáng kể kể từ khi Mỹ bán tiêm kích F-16 cho Venezuela vào những năm 1980, thời điểm hai nước còn duy trì hợp tác. Hiện nay, Mỹ xem chính quyền Maduro là mục tiêu trong các chiến dịch chống ma túy và khủng bố. Theo trang War Zone, chiến dịch hải quân của Mỹ ngoài khơi Venezuela không chỉ nhằm vào tội phạm mà còn để gây áp lực chính trị lên Caracas.
Theo:VnExpress