“Vén màn thủ phạm khiến trẻ sớm mắc gan, máu nhiễm mỡ”

Nhiều trẻ mới 11–12 tuổi đã mắc gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu, tiền đái tháo đường. Nguyên nhân chủ yếu đến từ béo phì và lối sống ít vận động.
- Những đứa trẻ nhớ tiền kiếp và bài học lớn cho giáo dục hiện đại
- Xử phạt tài xế vì để trẻ em thò đầu ra ngoài
- Miễn học phí, hỗ trợ bữa trưa cho học sinh năm học mới
Báo động tỷ lệ trẻ mắc gan, máu nhiễm mỡ
Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ngày càng nhiều trẻ em nhập viện trong tình trạng thừa cân, béo phì kèm biến chứng gan nhiễm mỡ; mỡ máu cao và rối loạn đường huyết. Thống kê cho thấy có 10–20% trẻ đến khám thuộc nhóm này, cao điểm mùa hè có thể lên đến 30%.
Không ít trường hợp chỉ mới 11–12 tuổi nhưng đã xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm: bé gái 12 tuổi tăng cân nhanh; kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng, gan nhiễm mỡ, đường huyết ở mức tiền đái tháo đường; hay bé trai 11 tuổi béo phì nặng, da cổ sẫm màu, kèm tăng đường huyết.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết năm 2022 có 390 triệu trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn cầu thừa cân hoặc béo phì. Tại Việt Nam, tỷ lệ này đã tăng gấp 2,2 lần trong một thập kỷ; từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020.
Béo phì – “cửa ngõ” của bệnh lý chuyển hóa
Theo bác sĩ Ngô Thị Mai Phương, béo phì không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn mở đường cho nhiều bệnh lý như tiểu đường type 2; gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, thậm chí ung thư. Trẻ béo phì dễ gặp rối loạn giấc ngủ; đau khớp, dậy thì sớm và có nguy cơ trầm cảm, tự ti.
Điều trị béo phì ở trẻ cần hướng đến việc duy trì sức khỏe thay vì chỉ tập trung giảm cân. Giải pháp bao gồm: chế độ ăn cân đối, hạn chế đồ ngọt và thức ăn nhanh, tăng rau xanh; vận động tối thiểu 60 phút/ngày, kiểm soát thời gian trước màn hình không quá 2 giờ/ngày. Với trẻ béo phì nặng, có biến chứng, bác sĩ có thể chỉ định thuốc hỗ trợ theo dõi chặt chẽ.
Sự đồng hành của gia đình và nhà trường giữ vai trò quan trọng để trẻ hình thành thói quen sống lành mạnh. Phát hiện và can thiệp sớm là chìa khóa ngăn ngừa gan nhiễm mỡ; máu nhiễm mỡ và bệnh mạn tính khác; bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Theo: Báo Nhân Dân