Đề xuất miễn nhiệm, từ chức nếu để xảy ra lãng phí nghiêm trọng

Cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với người đứng đầu khi để xảy ra lãng phí
- Những đứa trẻ nhớ tiền kiếp và bài học lớn cho giáo dục hiện đại
- Xử phạt tài xế vì để trẻ em thò đầu ra ngoài
- Miễn học phí, hỗ trợ bữa trưa cho học sinh năm học mới
Bổ sung “Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí” 31-5
Sáng 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng cho biết, dự luật hướng tới xây dựng khung pháp lý rõ ràng, đồng bộ và hiệu quả.
Một điểm đáng chú ý là việc bổ sung ngày 31-5 hằng năm thành “Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí”. Đây là ngày bài viết “Thế nào là Kiệm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Cứu Quốc năm 1949.
Theo ông Hùng, quy định này nhằm lan tỏa tư tưởng tiết kiệm của Bác, đồng thời xây dựng văn hóa tiết kiệm trong toàn xã hội.
Dự thảo cũng quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ Tài chính quản lý. Hệ thống này sẽ tập hợp dữ liệu từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phục vụ theo dõi, báo cáo và quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước.
Trách nhiệm cá nhân và nguyên tắc miễn nhiệm, bồi thường
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh sự cần thiết ban hành luật mới thay thế luật hiện hành.
Ông cho rằng cần quy định cụ thể trách nhiệm giải trình, cơ chế khuyến khích và bảo vệ người cung cấp thông tin, đồng thời phân định rõ trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới.
Đặc biệt, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định nguyên tắc xử lý kỷ luật, miễn nhiệm hoặc từ chức khi để xảy ra lãng phí nghiêm trọng trong phạm vi quản lý. Ngoài ra, cần bổ sung chế tài bồi thường thiệt hại đối với cá nhân, tổ chức gây lãng phí.
Ủy ban cũng đề nghị nghiên cứu các biện pháp khắc phục theo hướng phục hồi, tái cơ cấu hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng tài sản công, dự án, hạ tầng. Cách làm này không chỉ giảm tổn thất ngân sách mà còn gia tăng trách nhiệm trong việc sử dụng hiệu quả tài sản công.
Theo: Tuổi Trẻ