Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, ông Donald Trump khẳng định Ukraine có thể khôi phục toàn bộ lãnh thổ đã mất, đánh dấu bước ngoặt trong quan điểm của Washington.

Trump khẳng định Ukraine có thể chiến thắng Nga

Ngày 23/9, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngay sau đó, ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social rằng Ukraine, với sự hậu thuẫn từ Liên minh châu Âu và NATO, “đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ”. Ông cho rằng thời gian, sự kiên nhẫn và nguồn lực tài chính từ phương Tây sẽ giúp Kiev khôi phục biên giới quốc gia ban đầu.

Theo ông Trump, Liên bang Nga đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng sau nhiều năm chiến tranh, khiến khả năng duy trì sức mạnh quân sự bị suy yếu. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đây chính là cơ hội để Ukraine xoay chuyển cục diện.

Lập trường trái ngược với tuyên bố trước đây

Tuyên bố mới của ông Trump được xem là sự thay đổi đáng kể so với những phát ngôn trước. Hồi tháng 8, tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska, ông Trump từng cam kết đóng vai trò trung gian hòa giải, dựa trên hiện trạng chiến tuyến.

Trước đó, vào tháng 4, ông Trump còn khẳng định Crimea “sẽ mãi thuộc về Nga”, cho rằng khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow từ lâu. Một đề xuất hòa bình của Mỹ cũng từng ám chỉ việc công nhận hợp pháp việc Nga sáp nhập Crimea và kiểm soát một số vùng ở miền Đông Ukraine.

Sự thay đổi quan điểm lần này cho thấy chính quyền Trump đang điều chỉnh chiến lược, khi Kiev kiên quyết bác bỏ mọi thỏa thuận yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Ukraine thông báo bước tiến trên chiến trường

Trong cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã tái chiếm khoảng 360 km lãnh thổ trong những tuần gần đây và gây nhiều thiệt hại cho quân đội Nga. Ông nhấn mạnh rằng Kiev sẽ tiếp tục chiến đấu để khôi phục toàn vẹn lãnh thổ.

Đáp lại, Tổng thống Trump nhận định nền kinh tế Nga đang “sụp đổ”, trong khi Ukraine đã thể hiện khả năng phòng thủ kiên cường trước một đội quân đông đảo. Ông mô tả đây là “thành tích đáng kinh ngạc” của Ukraine.

Mỹ và NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev

Trước cuộc gặp chỉ vài ngày, chính quyền Trump đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine, được tài trợ bởi các đồng minh NATO theo cơ chế tài chính mới.

Tổng thống Zelensky ngày 17/9 xác nhận Kiev sẽ tiếp nhận hệ thống tên lửa Patriot và HIMARS trong gói viện trợ này, dù chưa rõ thời điểm chính thức. Đây được xem là bước đi quan trọng, giúp Ukraine gia tăng sức mạnh trong các đợt phản công.

Ông Trump sau đó nhấn mạnh: “Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho NATO để sử dụng theo ý muốn”, đồng thời khẳng định đây là thời điểm quyết định để Ukraine hành động mạnh mẽ hơn trên chiến trường.

Theo: Báo tin tức