Công an Nhà Bè phá vụ án người giúp việc trộm ngoại tệ
Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã bị Công an xã Nhà Bè mời về làm việc sau khi thực hiện hành vi trộm cắp lượng lớn ngoại tệ của một gia đình người Nga.
- Xử lý nghiêm hành khách say rượu quấy rối tại Cát Bi
- Đăng ký thế chấp đất chỉ qua dữ liệu
- Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn sau chiến dịch Mỹ tại Venezuela
Điều tra vụ nữ giúp việc trộm ngoại tệ tại Nam Sài Gòn
Sự việc bắt nguồn từ đơn trình báo của ông Ulyakhin Sergey gửi tới Công an xã Nhà Bè vào ngày 1/1. Theo đó, gia đình ông sinh sống tại khu nhà ở Nam Sài Gòn và phát hiện bị mất một lượng lớn tiền ngoại tệ gồm USD, Euro, Bath và Nhân dân tệ. Tổng giá trị số tài sản này tương đối lớn, khiến gia chủ vô cùng lo lắng và mong muốn lực lượng chức năng sớm tìm ra thủ phạm để thu hồi lại số tiền đã mất.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc liên quan đến người nước ngoài, Công an xã Nhà Bè đã khẩn trương vào cuộc. Qua sàng lọc các mối quan hệ và những người thường xuyên ra vào căn hộ, Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1984) trở thành đối tượng nghi vấn hàng đầu. Thanh là lao động tự do, được thuê làm người giúp việc dọn dẹp định kỳ tại đây. Việc Thanh có chìa khóa hoặc được gia chủ tin tưởng cho vào nhà là điều kiện thuận lợi để đối tượng thực hiện hành vi.
Sau khi thu thập đủ các bằng chứng và tài liệu có liên quan, cơ quan công an đã mời Nguyễn Thị Ngọc Thanh lên làm việc. Ban đầu, đối tượng còn quanh co chối tội, nhưng trước các chứng cứ xác thực, Thanh đã phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng thừa nhận do áp lực tài chính cá nhân và khi nhìn thấy số tiền lớn không được cất giữ kỹ càng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt để tiêu xài, bất chấp sự tin tưởng mà chủ nhà đã dành cho mình bấy lâu nay.
Thủ đoạn của nữ giúp việc trộm ngoại tệ của gia chủ
Nguyễn Thị Ngọc Thanh khai báo rằng vụ trộm diễn ra trong lúc cô đang tiến hành dọn vệ sinh phòng ngủ của vợ ông Sergey. Tại đây, Thanh nhìn thấy nhiều cọc tiền ngoại tệ để trong ngăn tủ nên đã lén lút lấy trộm. Sự việc diễn ra nhanh chóng và êm thấm vì thời điểm đó gia chủ đang bận việc khác, không trực tiếp giám sát quá trình làm việc của người giúp việc. Thanh đã giấu tiền vào đồ dùng cá nhân rồi bình thản rời khỏi hiện trường sau khi xong việc.
Để tránh bị phát hiện nếu giữ quá nhiều ngoại tệ lạ, Thanh đã mang số tiền 450 Euro, 22.000 Bath và 1.800 Nhân dân tệ đến tiệm vàng để đổi sang tiền Việt. Với tỷ giá thời điểm đó, đối tượng đã nhận về gần 50 triệu đồng. Riêng 1.200 USD, Thanh chọn cách giữ lại để tiêu xài dần vì cho rằng loại tiền này dễ giao dịch hơn. Hành vi này cho thấy sự tinh vi và có tính toán của đối tượng trong việc xử lý tài sản sau khi thực hiện trộm cắp.
Tuy nhiên, mọi tính toán của Thanh đã thất bại trước sự vào cuộc quyết liệt của công an. Việc tiêu xài số tiền lớn trong thời gian ngắn cùng những biểu hiện tâm lý bất an đã khiến đối tượng bị lộ diện. Cơ quan công an nhấn mạnh rằng, việc giúp việc gia đình trộm cắp tài sản không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn phá vỡ đạo đức nghề nghiệp, gây mất niềm tin xã hội. Hiện tại, số tiền Thanh đã đổi và tiêu xài đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Trao trả tài sản và lời cảm ơn từ vợ chồng người Nga
Ngày 9/1, Công an xã Nhà Bè đã tổ chức trao trả lại số tài sản đã thu hồi được cho vợ chồng ông Ulyakhin Sergey. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa về mặt tài sản mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an đối với người dân và khách quốc tế. Việc phá án nhanh chóng trong những ngày đầu năm đã mang lại niềm vui lớn cho gia đình bị hại, giúp họ yên tâm hơn trong quá trình sinh hoạt tại khu cư dân cao cấp này.
Vợ chồng ông Sergey đã bày tỏ sự cảm phục trước năng lực phá án của Công an xã Nhà Bè. Họ cho biết đã nhận lại đầy đủ số tiền mặt và các loại ngoại tệ mà Thanh chưa kịp tiêu thụ. Đối với những người nước ngoài sống tại Việt Nam, sự hỗ trợ từ phía lực lượng công an là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Họ gửi lời tri ân sâu sắc đến từng cán bộ đã trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra vụ án này.
Qua vụ việc này, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các gia đình có thuê người giúp việc, cần cẩn trọng hơn trong việc cất giữ tài sản quý giá. Không nên để tiền mặt, ngoại tệ hoặc trang sức ở những nơi dễ thấy hoặc không có khóa bảo vệ. Đồng thời, khi thuê người giúp việc, cần có hợp đồng rõ ràng và nắm giữ đầy đủ thông tin cá nhân, nhân thân của người lao động để phục vụ công tác điều tra khi có sự cố không mong muốn xảy ra.
Theo: Khai Mở