Cuộc điện đàm Trump – Tập: Ưu tiên kinh tế và lằn ranh đỏ tại Đài Loan
Cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc ngày 4/2 đã tập trung vào các hồ sơ thương mại cùng vấn đề Đài Loan nhằm ổn định quan hệ Mỹ – Trung trong tương lai.
- Hệ thống điện Ukraine đứng trước nguy cơ sụp đổ sau đợt tấn công của Nga
- TP HCM: Ba mẹ con tử vong trong căn nhà khóa trái
- Bài thơ: Tết tôi nghèo – Nỗi lòng người đứng bên lề mùa xuân
Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và tăng cường trao đổi thương mại
Vào ngày 4/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc thảo luận trực tiếp về nhiều vấn đề chiến lược. Theo đài CCTV, ông Tập bày tỏ mong muốn giải quyết các vướng mắc song phương, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, một cách hài hòa. Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng bằng cách tháo gỡ từng vấn đề cụ thể, hai nước có thể xây dựng lòng tin để cùng chung sống trong hòa bình.
Ông Tập Cận Bình kêu gọi Washington cùng hướng tới năm 2026 như một năm của sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia lớn. Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định mối quan hệ cá nhân giữa ông và Chủ tịch Tập vẫn đang rất tốt đẹp. Ông đánh giá cuộc điện đàm mang lại nhiều kết quả khả quan và cần thiết cho cả hai phía,.
Điểm đáng chú ý trong hồ sơ kinh tế là cam kết của Trung Quốc về việc gia tăng mua nông sản Mỹ. Cụ thể, Bắc Kinh dự kiến sẽ tăng lượng đậu nành nhập khẩu lên 20 triệu tấn, vượt xa con số 12 triệu tấn trước đây. Động thái này cho thấy nỗ lực của hai bên trong việc giảm bớt những bất đồng về thuế quan và cán cân xuất nhập khẩu.
Tiêu điểm an ninh Đài Loan và lộ trình ngoại giao sắp tới
Mặc dù có những tiến triển về kinh tế, vấn đề Đài Loan vẫn là điểm nóng cần sự thận trọng từ phía Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Washington phải xử lý vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan một cách nghiêm túc và tinh tế. Ông khẳng định Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời và là yếu tố nhạy cảm nhất tác động đến quan hệ Mỹ – Trung hiện nay
Trước đó, vào cuối năm 2025, Mỹ đã thông qua thương vụ bán vũ khí quy mô 11,1 tỷ USD cho Đài Loan, bao gồm nhiều thiết bị hiện đại như pháo tự hành và máy bay không người lái. Đây là gói hỗ trợ quân sự lớn nhất được công bố trong nhiệm kỳ hiện tại của ông Trump, khiến phía Trung Quốc có những phản ứng kiên quyết.
Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng dành thời gian thảo luận về các điểm nóng thế giới như xung đột Nga – Ukraine và tình hình tại Iran. Tổng thống Trump cho biết ông đang chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc vào hai tháng tới nhằm tiếp tục hiện thực hóa các thỏa thuận đã đạt được trong cuộc điện đàm lần này.
Theo: Khai Mở