Vụ án Tập đoàn Cao su: Vali tiền tỷ tại nhà riêng cựu TGĐ
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can trong Vụ án Tập đoàn Cao su, xác định cựu Tổng giám đốc nhận hối lộ 45 tỷ đồng qua thùng rượu và vali.
- Truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ
- Buôn lậu vàng: “Bà trùm” khai thủ đoạn hợp thức nửa tấn vàng
- Hà Nội đầu tư gần 25 tỷ đồng xây bể ngầm chống ngập tại chợ Hàng Da và cầu
Trình tự sai phạm và bối cảnh Vụ án Tập đoàn Cao su
Cáo trạng về những sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa được công bố, hé lộ những mảng tối trong quản lý đất công tại số 39-39B Bến Vân Đồn, TP.HCM. Trọng tâm của vụ án là hành vi sai phạm của 22 bị can, bao gồm các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn và các đơn vị thành viên như Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa. Ông Trần Ngọc Thuận, cựu Tổng giám đốc, bị xác định đã nhận 45 tỷ đồng để “mở đường” cho doanh nghiệp tư nhân thâu tóm đất vàng.
Diễn biến sự việc bắt đầu từ các thỏa thuận ngầm giữa ông Lê Quang Thung (nguyên Quyền Chủ tịch HĐQT) và các lãnh đạo Công ty Việt Tín. Ông Thung đồng ý bán dự án cho bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa với điều kiện doanh nghiệp phải “lại quả” cho phía tập đoàn 3 triệu USD. Thời điểm đó, ông Thuận với vai trò Phó Tổng giám đốc chưa tham gia vào các quyết định này. Chỉ đến khi chính thức tiếp quản ghế Tổng giám đốc, ông mới bắt đầu can thiệp sâu vào dự án.
Khoảng giữa năm 2013, đối mặt với các báo cáo về sự trì trệ của dự án, ông Thuận ban đầu yêu cầu các đơn vị chuyên môn tìm cách thu hồi vốn hoặc hủy hợp đồng. Tuy nhiên, dưới sức ép từ người tiền nhiệm và sự mời chào lợi ích từ đối tác, ông đã ký duyệt cho phía Việt Tín tiếp tục thực hiện việc nhận chuyển nhượng vốn góp. Quyết định này thực chất là chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhà nước sang tay tư nhân trái pháp luật.
Chi tiết các đợt giao nhận hối lộ trong Vụ án Tập đoàn Cao su
Việc giao nhận tiền được thực hiện hết sức tinh vi nhưng cũng đầy liều lĩnh. Vào tháng 1/2014, tại văn phòng trụ sở ở số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ông Đặng Phước Dừa đã mang đến 4 thùng rượu carton. Bên trong các thùng rượu này không phải là đồ uống mà là 20 tỷ đồng tiền mặt. Theo cáo trạng, mỗi thùng chứa 5 tỷ đồng, toàn bộ là mệnh giá 500.000 đồng. Đây là đợt chi trả đầu tiên sau khi ông Thuận đồng ý về mặt chủ trương cho dự án tiếp tục triển khai.
Đợt giao tiền thứ hai diễn ra vào tháng 9/2014, sau khi việc thâu tóm 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín hoàn thành. Ông Dừa đã tự lái ô tô đến khu biệt thự Lan Anh tại Quận 2 để gặp ông Thuận. Tại đây, hai chiếc vali kéo màu đen chứa 25 tỷ đồng đã được bàn giao trực tiếp. Với tổng cộng 45 tỷ đồng nhận được, ông Thuận đã thực hiện việc “chia sẻ” lợi ích cho ba cộng sự thân tín nhằm tạo sự đồng thuận trong nội bộ lãnh đạo tập đoàn.
Ba cá nhân nhận tiền từ ông Thuận gồm: Võ Sỹ Lực (Chủ tịch HĐTV), Trần Thoại (Phó Tổng giám đốc) và Phạm Văn Thành (Trưởng ban Kế hoạch). Mỗi người được chia 2,5 tỷ đồng. Số tiền 37 tỷ đồng còn lại được ông Thuận giữ lại tiêu xài cá nhân. Cáo trạng nhấn mạnh đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản lớn của nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín của các tập đoàn kinh tế trung ương.
Theo: VietNamNet