Lừa đảo tài chính số bị truy quét: Interpol thu hồi hàng triệu USD
Chiến dịch quốc tế do Interpol dẫn đầu đã triệt phá hàng loạt đường dây lừa đảo tài chính số tại châu Phi, thu hồi hơn 4,3 triệu USD và bắt giữ hàng trăm nghi phạm.
- Sân bay quốc tế tại Florida sắp mang tên Tổng thống Donald Trump
- Trận chiến thần tốc đánh bại 29 vạn quân Thanh, giải phóng Thăng Long
- Thuế nhập khẩu Mỹ: Nguy cơ thâm hụt ngân sách vì lệnh hoàn thuế
Mạng lưới lừa đảo tài chính số bị bóc gỡ trên diện rộng
Chiến dịch mang tên Operation Red Card 2.0 được Interpol triển khai từ đầu tháng 12/2025 đến cuối tháng 1/2026, với sự tham gia của lực lượng chức năng tại 16 quốc gia châu Phi. Đây là một trong những chiến dịch truy quét tội phạm mạng quy mô lớn nhất khu vực trong những năm gần đây.
Các nhóm tội phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả mạo đầu tư sinh lời cao, lừa đảo qua ví điện tử, cho vay trực tuyến giả để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Hoạt động này gây thiệt hại nghiêm trọng cho cá nhân và hệ thống tài chính địa phương.
Hơn 650 nghi phạm bị bắt, hàng triệu USD được thu hồi
Kết thúc chiến dịch, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 651 đối tượng liên quan đến các đường dây lừa đảo tài chính số. Số tiền thu hồi được vượt mốc 4,3 triệu USD, trong khi thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra ước tính hơn 45 triệu USD.
Nhiều thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng và nền tảng mạng xã hội phục vụ hành vi phạm tội đã bị phong tỏa. Hàng nghìn nạn nhân tại nhiều quốc gia được xác định, phần lớn là người dân tại châu Phi.
Thành công của chiến dịch cũng phản ánh năng lực ngày càng nâng cao của các quốc gia châu Phi trong phòng chống tội phạm mạng và bảo vệ người dân trước các hình thức lừa đảo mới.
Theo: VietnamPlus