Tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện tuyển Iran đã từ chối hát quốc ca nhằm thể hiện thái độ trước các vấn đề quốc nội.

Tuyển nữ iran không hát quốc ca trong trận gặp Hàn Quốc

Tối ngày 3/2, tại sân vận động Cbus Super ở Gold Coast, Australia, lễ khai mạc giải vô địch bóng đá nữ châu Á (AFC Women’s Asian Cup) đã diễn ra trong sự chú ý của dư luận quốc tế. Trong trận đấu mở màn giữa đội tuyển Iran và Hàn Quốc, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra ngay khi giai điệu quốc ca của Iran vang lên trên sân vận động.

Thay vì thực hiện nghi thức hát quốc ca như thông lệ, toàn bộ đội hình chính thức cùng các cầu thủ trên băng ghế dự bị và huấn luyện viên trưởng Marziyeh Jafari đã chọn cách giữ im lặng. Họ đứng trang nghiêm, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước trong suốt thời gian bản nhạc cử hành. Hình ảnh các thành viên đội tuyển không cất lời đã tạo nên một khoảnh khắc tĩnh lặng đầy sức nặng trước ống kính truyền hình trực tiếp.

Trong khoảnh khắc đó, nhiều cầu thủ đã không nén được sự xúc động với đôi mắt đỏ hoe, trong khi huấn luyện viên Jafari lại gây chú ý với một nụ cười nhẹ mang nhiều ý nghĩa. Mặc dù kết quả trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 nghiêng về phía Hàn Quốc, hành động giữ im lặng của đội tuyển Iran đã nhanh chóng trở thành đề tài được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.

Đội tuyển nữ Iran đứng trang nghiêm nhưng không cất lời hát quốc ca trước trận ra quân Asian Cup, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. (Ảnh: Ghép, chụp từ video).

Tuyển nữ iran và thông điệp về quyền tự do cá nhân

Hành động của các nữ cầu thủ diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua giai đoạn có nhiều biến động về xã hội và chính trị. Đây không phải lần đầu tiên các vận động viên Iran sử dụng sự im lặng để biểu đạt thái độ. Trước đó tại World Cup 2022, đội tuyển bóng đá nam cũng từng thực hiện hành động tương tự nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với các phong trào đòi quyền lợi cho phụ nữ trong nước.

Sự việc này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi tình hình nội bộ Iran đang có nhiều căng thẳng sau các sự kiện chính trị và tổn thất nhân sự cấp cao. Các thành viên đội tuyển được cho là đang gửi đi thông điệp về khát vọng tự do và thể hiện quan điểm cá nhân trước những quy định khắt khe đối với phụ nữ, bao gồm các vấn đề về trang phục bắt buộc và những hạn chế trong đời sống thường nhật.

Nhiều người hâm mộ và giới quan sát quốc tế đã bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của những cô gái Iran khi dám thể hiện lập trường giữa thời điểm khó khăn. Dù có thể phải đối mặt với những hệ quả nhất định khi trở về nước, đội tuyển vẫn lựa chọn cách thức này để thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế vào các giá trị về quyền con người và quyền tự do mà họ đang theo đuổi.

Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)