Tổng thống M Donald Trump vừa xác nhận việc nhập khẩu dầu từ Venezuela với khối lượng 100 triệu thùng đầu tiên đã cập cảng Houston. Động thái này nhằm hạ nhiệt giá xăng và đảm bảo an ninh quốc gia trước các biến động toàn cầu

Kế hoạch thay thế nguồn cung Trung Đông bằng dầu thô từ đối tác Nam Mỹ

Trong cuộc họp báo tại bang Florida ngày 9/3, Tổng thống Donald Trump cho biết lô dầu thô đầu tiên với khối lượng hơn 100 triệu thùng từ Venezuela đã cập cảng và được đưa vào các nhà máy lọc dầu tại Houston. Theo lời người đứng đầu Nhà Trắng, một lượng dầu tương đương hiện đang trong quá trình vận chuyển đến Mỹ, đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ về năng lượng giữa hai quốc gia. Ông Trump cũng tiết lộ nhiều tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ đang trực tiếp tham gia các hoạt động khai thác tại quốc gia Nam Mỹ này để tận dụng nguồn cung dồi dào

Giải thích về chiến lược này, giới chức Washington nhấn mạnh Venezuela hiện là đối tác then chốt giúp Mỹ bù đắp nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông và giảm tác động từ cuộc khủng hoảng vận tải biển. Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum nhận định với trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela cung cấp dòng năng lượng chảy vào Mỹ một cách tự do mà không đối mặt với rủi ro bị bóp nghẹt tại Eo biển Hormuz. Đây được coi là bước đi quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì khả năng chi trả của người dân.

Nỗ lực gia tăng nhập khẩu diễn ra trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đã tăng khoảng 17% kể từ khi xung đột tại Trung Đông leo thang, đạt mức trung bình 3,48 USD mỗi gallon vào ngày 9/3. Việc đưa dầu Venezuela trở lại thị trường Mỹ được giới quan sát đánh giá là giải pháp then chốt để kiểm soát các rủi ro địa chính trị đang đe dọa thị trường dầu mỏ thế giới. Sự tham gia của các doanh nghiệp Mỹ vào quá trình khai thác không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn củng cố vị thế an ninh năng lượng của Washington.

Mở rộng hợp tác khoáng sản chiến lược và khôi phục quan hệ thương mại

Bên cạnh lĩnh vực dầu khí, chính quyền Washington đã công nhận chính phủ mới tại Venezuela và mở rộng hợp tác sang lĩnh vực khai khoáng thông qua các thỏa thuận mới. Các hợp đồng này cho phép Mỹ tiếp cận các nguồn tài nguyên chiến lược như vàng, kim cương và đặc biệt là coltan, một loại khoáng sản thiết yếu để sản xuất linh kiện điện tử cho điện thoại và máy tính. Đồng thời, công ty dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) cũng đã hoàn tất các hợp đồng cung ứng dầu thô mới cho các nhà máy lọc dầu tại Mỹ nhằm khôi phục chuỗi cung ứng thương mại song phương.

Các nhà quan sát cho rằng chiến lược đa dạng hóa nguồn tài nguyên này giúp Mỹ giảm bớt sự lệ thuộc vào các thị trường biến động và tăng cường khả năng tự chủ về nguyên liệu sản xuất công nghệ cao. Việc khai thác các mỏ khoáng sản tại quốc gia Nam Mỹ này được thực hiện song song với việc đưa dầu thô trở lại chuỗi cung ứng năng lượng của Mỹ. Đây là nỗ lực nhằm tạo ra một hệ sinh thái thương mại bền vững giữa hai nước, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng của quốc gia có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên phong phú bậc nhất thế giới này.

Theo: CafeF
.