Cựu viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc kháng cáo vụ nhận hối lộ 47 tỷ đồng
Ngày 04/5, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên xét kháng cáo của ông Huỳnh Nguyễn Lộc cùng 14 bị cáo trong vụ hối lộ và lừa đảo tại Công ty dược LanQ.
- Bí quyết sống thọ: Triết lý ba không của cụ bà một trăm linh sáu tuổi
- Thượng úy công an bị thương khi khống chế đối tượng cầm dao tại Hải Phòng
- Dạ yến Hoàng cung đình Huế giá 1,7 triệu đồng một khách
Hành vi nhận hối lộ 47 tỷ đồng và án phạt 14 năm tù
Ông Huỳnh Nguyễn Lộc (46 tuổi), cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP HCM, ra tòa để kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm 14 năm tù. Cơ quan chức năng xác định ông Lộc là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án với tổng số tiền 47 tỷ đồng từ doanh nghiệp. Để thực hiện các giao dịch bất chính, ông Lộc thường chỉ đạo trợ lý đi nhận tiền và sử dụng các “ám hiệu” riêng để xác nhận. Tại phiên tòa, ông Lộc phản đối gay gắt các cáo buộc và khẳng định mình không có nhu cầu nhận tiền hối lộ.
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch Công ty dược LanQ, đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 19 năm tù và xin miễn trách nhiệm hình sự về tội Đưa hối lộ. Một mắt xích quan trọng khác là ông Phạm Văn Cách, Chủ tịch Công ty dược phẩm Sơn Lâm, cũng kháng cáo xin giảm mức án 15 năm tù. Ông Cách thừa nhận đã đưa hối lộ tổng cộng 71 tỷ đồng cho lãnh đạo của 13 bệnh viện và trung tâm y tế trên toàn quốc để được ưu tiên bán thuốc và dược liệu.
Các sai phạm trong vụ án được chia làm hai nhóm chính gồm gian lận nguồn gốc thuốc để trục lợi bảo hiểm và đưa nhận hối lộ để tuồn thuốc vào bệnh viện. Tại tỉnh Bắc Giang, ông Quyền và ông Cách đã thông đồng để nâng khống giá thuốc, đồng thời dùng thuốc khác dán đè nhãn mác để bán cho bệnh nhân. Hành vi này đã giúp Công ty LanQ trục lợi bất chính 18 tỷ đồng từ tiền thanh toán của Bảo hiểm Xã hội.
Để quá trình thanh toán diễn ra thuận lợi dù chưa đủ giấy tờ, doanh nghiệp đã hối lộ ông Thân Đức Lại, cựu giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang, số tiền 700 triệu đồng. Ngoài ra, để che giấu dấu vết hối lộ, một số lãnh đạo bệnh viện còn yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản người thân dưới danh nghĩa “cọc mua đất”. Hiện phiên tòa phúc thẩm đang tiếp tục xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của 12 bị cáo còn lại trong nhóm tội danh này.
Theo: VnExpress