Ngày 09/6, Bệnh viện Stanford công bố vận hành “siêu máy” xạ trị proton tư thế ngồi đầu tiên thế giới, hệ thống này dự kiến sẽ có mặt tại Việt Nam vào đầu năm 2027.

Công nghệ xạ trị ngồi đột phá tích hợp trí tuệ nhân tạo

Mevion S250-FIT là hệ thống xạ trị proton tư thế ngồi đầu tiên trên thế giới vừa được đưa vào vận hành tại Trung tâm Ung thư Stanford Medicine, Mỹ. Thiết bị này đã nhận được phê duyệt từ FDA và CE, đánh dấu bước tiến mới trong việc tấn công khối u với độ chính xác và an toàn vượt trội. Việc thay đổi từ tư thế nằm sang ngồi giúp tối ưu hóa khả năng tiếp cận chùm tia proton vào các vùng tổn thương phức tạp trên cơ thể người bệnh.

Điểm vượt trội của hệ thống này nằm ở công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp định vị tổn thương cá thể hóa cho từng bệnh nhân. AI hỗ trợ cân chỉnh liều lượng tia xạ, vị trí và tốc độ bắn tia để loại bỏ khối u mà không gây ảnh hưởng đến các mô tạng lành xung quanh. Dữ liệu thực tế cho thấy khả năng chiếu tia tiêu diệt khối u đạt độ chính xác nhỏ hơn từng milimet với hiệu suất kiểm soát chùm proton lên tới 99,8%.

Tư thế ngồi thẳng mang lại lợi ích đặc biệt cho bệnh nhân ung thư phổi và gan bằng cách giảm các chuyển động do hô hấp hoặc sự biến dạng của cơ quan. Với ung thư vùng đầu và cổ, người bệnh có thể kiểm soát dịch tiết tốt hơn và giảm cảm giác lo âu trong suốt quá trình điều trị. Ngoài ra, thiết kế tinh giản của máy giúp giảm diện tích xây dựng đáng kể từ hàng nghìn xuống còn khoảng 111,5 mét vuông, rút ngắn thời gian triển khai hệ thống.

Bé Stephen De La Torre, 7 tuổi, người đầu tiên được xạ trị bằng “siêu máy” xạ trị proton tư thế ngồi tại Stanford Medicine (Mỹ). (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Cơ hội điều trị ung thư cho bệnh nhân Việt Nam tại Bệnh viện Tâm Anh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã chính thức ký kết hợp đồng đưa hệ thống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng này về Việt Nam phục vụ công tác điều trị. Sự kiện này đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong tại khu vực châu Á sở hữu liệu pháp proton tiên tiến nhất thế giới. Dự án không chỉ nâng tầm nền y khoa trong nước mà còn giúp bệnh nhân tiếp cận sớm với các công nghệ chữa trị ung thư hiện đại nhất hiện nay.

Theo kế hoạch, hệ thống Mevion S250-FIT sẽ được lắp đặt tại Bệnh viện Đa khoa và Ung bướu Tâm Anh tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TPHCM vào đầu năm 2027. Dự kiến máy sẽ bắt đầu vận hành thử và chính thức đi vào hoạt động phục vụ người dân từ giữa năm 2027. Đây là nỗ lực của bệnh viện trong việc hiện thực hóa cam kết mang lại những giải pháp y tế an toàn và hiệu quả cho cộng đồng.

Tại Stanford Medicine, bệnh nhi đầu tiên điều trị bằng máy này là bé Stephen De La Torre, 7 tuổi, mắc u não ác tính hiếm gặp đã ghi nhận những kết quả tích cực. Các chuyên gia đánh giá độ an toàn của liệu pháp này rất cao vì giúp giảm thiểu tối đa các tác dụng phụ lâu dài cho bệnh nhi. Việc đưa máy về Việt Nam hứa hẹn sẽ mở ra cánh cửa hy vọng mới cho nhiều gia đình đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư.

Theo: Báo Dân trí