Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa vừa thu giữ gần hai tấn xương trâu bò đang bốc mùi, không hóa đơn chứng từ khi đang đi tiêu thụ.

Phát hiện xe tải chở hàng bốc mùi hôi thối

Vào lúc 7h45 sáng ngày 07/6, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km53+900 trên tuyến Quốc lộ 47B, thuộc địa bàn xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã tiến hành dừng xe tải mang biển kiểm soát 15C-037.08. Qua kiểm tra nhanh, tài xế điều khiển phương tiện được xác định là ông L.Đ.H., sinh năm 1973, có hộ khẩu thường trú tại địa phương này.

Khi mở thùng xe để kiểm tra thực tế, các thành viên tổ công tác phát hiện một lượng lớn xương động vật, chủ yếu là xương trâu và xương bò theo lời khai của tài xế. Tổng trọng lượng của số hàng này lên tới 1.990 kg, được xếp trong thùng xe hở nhưng không có bất kỳ biện pháp bảo quản hay che chắn đúng quy chuẩn về vệ sinh môi trường.

Tại hiện trường, tài xế H. đã không thể xuất trình được các loại hóa đơn hay chứng từ hợp lệ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên. Đáng chú ý, toàn bộ số xương này đang trong tình trạng phân hủy và bốc mùi hôi thối nồng nặc ra môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực dân cư và người tham gia giao thông.

Tiêu hủy số hàng và xử phạt hành chính lái xe

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông L.Đ.H. khai nhận bản thân đã tự thu mua số xương động vật này từ nhiều nguồn trôi nổi, không rõ ràng trên địa bàn xã Trung Chính. Theo dự tính ban đầu của tài xế, toàn bộ số hàng sau khi thu gom sẽ được vận chuyển đi tiêu thụ tại các cơ sở chế biến làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Cơ quan chức năng sau đó xác định hành vi vận chuyển và kinh doanh số hàng hóa này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật hiện hành về nguồn gốc xuất xứ. Căn cứ vào các tình tiết vi phạm, đội quản lý thị trường số 4 thuộc chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã chính thức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.Đ.H. với số tiền là 2 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt tiền, cơ quan chức năng cũng đã quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc theo quy định. Theo đó, toàn bộ gần 2 tấn xương động vật bốc mùi và không rõ nguồn gốc này đã bị buộc phải đem đi tiêu hủy hoàn toàn nhằm ngăn chặn triệt để các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và mầm bệnh phát tán.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)