Một bài đăng khoe căn hộ mới của con gái trên mạng xã hội tưởng chừng vô hại lại khiến cả gia đình rơi vào làn sóng tranh cãi. Câu chuyện tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc chia sẻ thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Niềm vui của cha mẹ khi chứng kiến con cái đạt được thành quả là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong thời đại số, việc công khai hình ảnh, thông tin về tài sản, công việc hay thành tích của con lên mạng xã hội có thể mang đến những hệ lụy ngoài mong muốn.

Mới đây, câu chuyện của một gia đình tại Trung Quốc thu hút sự quan tâm lớn khi hai vợ chồng lớn tuổi đăng tải hình ảnh căn hộ mới của con gái lên mạng xã hội. Điều không ngờ là bài viết nhanh chóng nhận hàng trăm bình luận khuyên họ xóa ngay nếu không muốn ảnh hưởng đến công việc và tương lai của con.

Theo chia sẻ, căn hộ không phải do gia đình tự mua mà là nhà công vụ được doanh nghiệp nhà nước cấp cho con gái sau khi trúng tuyển vào làm việc. Quá tự hào, cha mẹ liên tục đăng ảnh căn hộ cùng nhiều thông tin liên quan lên mạng xã hội.

Chỉ trong thời gian ngắn, cư dân mạng đã dựa vào địa chỉ IP, những thông tin gia đình từng chia sẻ và các đặc điểm của căn hộ để khoanh vùng đơn vị công tác của cô gái.

Những bức hình khoe khoang nhà được đăng lên MXH.  (Ảnh minh họa: Tin 360).

Từ những dữ liệu này, nhiều người tiếp tục tìm kiếm thông tin về quá trình học tập, chuyên ngành đào tạo cũng như danh sách tuyển dụng của doanh nghiệp. Không ít ý kiến đặt nghi vấn về sự phù hợp giữa chuyên ngành Ngôn ngữ Ả Rập mà cô gái theo học với vị trí liên quan đến lĩnh vực điện hạt nhân.

Dù chưa có kết luận nào từ phía đơn vị tuyển dụng, nhiều cư dân mạng cho rằng nếu xuất hiện đơn khiếu nại từ các ứng viên khác, cô gái có thể đối mặt với việc bị rà soát lại hồ sơ hoặc ảnh hưởng đến các chế độ đãi ngộ.

Chính vì vậy, dưới bài đăng xuất hiện hàng loạt bình luận với nội dung: “Xóa ngay nếu không muốn con mất việc”, “Đừng khoe quá nhiều trên mạng”, hay “Có những thành công nên giữ cho gia đình biết là đủ”.

Không chỉ câu chuyện về căn hộ công vụ, nhiều trường hợp khác cũng từng gặp rắc rối vì cha mẹ vô tình công khai quá nhiều thông tin của con.

Có phụ huynh đăng ảnh giấy báo nhập học, vô tình để lộ số căn cước công dân, mã số sinh viên và nhiều thông tin cá nhân quan trọng. Những dữ liệu này có thể bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi giả mạo hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Ở một số doanh nghiệp, việc nhân viên hoặc người thân đăng tải hình ảnh các khoản thưởng, quà tặng hay phúc lợi nội bộ lên mạng xã hội cũng từng gây tranh cãi. Sau đó, một số đơn vị đã phải điều chỉnh hoặc siết chặt chính sách nhằm hạn chế những phản ứng tiêu cực từ dư luận.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh các kỳ tuyển dụng ngày càng cạnh tranh, việc công khai quá nhiều thông tin cá nhân có thể vô tình khiến người trong cuộc trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận không cần thiết.

Dù quy trình tuyển dụng hoàn toàn đúng quy định, những bài đăng khoe thành tích hoặc tài sản vẫn có thể khiến ứng viên bị soi xét kỹ hơn, thậm chí đối mặt với áp lực từ dư luận và các khiếu nại phát sinh.

Không gian mạng giúp mọi thông tin lan truyền với tốc độ rất nhanh. Một bức ảnh, một dòng trạng thái hay vài thông tin tưởng như vô hại cũng có thể bị tổng hợp, phân tích để xác định danh tính, nơi làm việc hoặc nhiều thông tin riêng tư khác.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên cân nhắc trước khi chia sẻ thông tin liên quan đến con cái trên mạng xã hội, đặc biệt là hình ảnh về tài sản, nơi ở, công việc, giấy tờ cá nhân hoặc những thành tích có thể làm lộ dữ liệu riêng tư.

Thay vì công khai mọi niềm vui lên mạng xã hội, việc bảo vệ quyền riêng tư và giữ kín những thông tin nhạy cảm sẽ giúp con cái tránh được nhiều rủi ro trong học tập, công việc cũng như cuộc sống sau này.

Tâm Thanh (tổng hợp)