Hai người khai thác trái phép quặng antimon ở Ninh Bình bị khởi tố
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố hai bị can Lã Xuân Tuyển và Phạm Công Thành vì khai thác trái phép quặng antimon tại khu vực mỏ đá núi Dóng Than, với tổng giá trị tài sản bị lấy đi hơn 6,2 tỷ đồng.
- Cháy kho hàng hơn 600m² ở TP.HCM, gần một nửa diện tích bị thiêu rụi
- Rời Hàn Quốc về quê trồng nho, thu 4 tỷ đồng mỗi năm
- Hà Nội phân định rõ trách nhiệm quản lý bữa ăn bán trú từ năm học 2026-2027
Ngày 27/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can được đưa ra sau khi Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một ô tô tải chở đầy đá, quặng dừng đỗ tại khu vực mỏ đá núi Dóng Than, phường Yên Thắng. Tuyển, sinh năm 1977, trú xã Phú Sơn, và Thành, sinh năm 1989, trú phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, bị xác định là hai người trực tiếp đứng sau việc khai thác này.
Từ đầu mối chiếc xe tải, cơ quan công an xác định Tuyển và Thành đã thống nhất thuê máy móc, thiết bị chuyên dụng để khai thác quặng antimon mà không có giấy phép. Sau đó, hai người thuê ô tô vận chuyển quặng về tập kết tại chính khu mỏ đá núi Dóng Than để tiêu thụ.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số lượng quặng antimon và khoáng sản chứa antimon bị khai thác trái phép lên tới gần 960 tấn, tổng giá trị ước tính hơn 6,2 tỷ đồng. Khoảng cách giữa quy mô tài nguyên bị rút đi và việc không hề có giấy phép khai thác cho thấy đây không phải một hành vi nhỏ lẻ, mà là một quy trình được sắp đặt từ khâu khai thác đến khâu vận chuyển, tập kết.
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố Tuyển và Thành về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Vụ việc hiện tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng nghĩa trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong việc để khoáng sản bị rút khỏi lòng núi vẫn còn phải làm rõ.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)