Sau chín năm, nữ giám đốc bất động sản bị bắt tại TPHCM
Đăk Lăk – Nguyễn Thị Lựu, giám đốc Công ty TNHH Môi giới bất động sản Ban Mê, bị bắt sau gần chín năm trốn truy nã bằng cách thay đổi diện mạo và dùng giấy tờ giả.
- Bé trai nghi bị bạo hành tử vong sau gần một tháng điều trị
- Hiệu trưởng trường học ở Nghệ An bị khởi tố liên quan cá độ bóng đá
- Thuốc điều trị ung thư giá cao tạo áp lực lớn lên quỹ bảo hiểm y tế
Người phụ nữ này bị cáo buộc lừa đảo hơn 26 tỷ đồng của 68 người bằng những thửa đất không có thật. Ngày 27/7, Công an tỉnh Đăk Lăk phối hợp Công an TP HCM và Công an phường Tân Mỹ bắt giữ Lựu tại nơi bà đang cư trú dưới nhân thân khác.
Từ năm 2015 đến tháng 7/2017, Lựu đưa ra thông tin về các thửa đất không có thật để giao dịch với nhiều người tại Đăk Lăk. Bà còn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản giả nhằm chiếm đoạt tiền.
Ngày 14/8/2017, Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố Lựu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trước khi các quyết định tố tụng được thi hành, bà đã bỏ trốn.
Trong gần chín năm, khuôn mặt và giấy tờ tùy thân trở thành hai lớp che giấu nhân thân của người phụ nữ này. Lựu phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm khuôn mặt, đồng thời sử dụng giấy tờ giả nhằm tránh bị nhận diện và truy bắt.
Manh mối được lần theo sau gần một thập kỷ
Việc thay đổi diện mạo và nhân thân khiến quá trình truy tìm kéo dài. Công an tỉnh Đăk Lăk tiếp tục xác minh, đối chiếu các manh mối để tìm nơi ở thực tế của người bị truy nã.
Ngày 27/7, lực lượng công an tỉnh phối hợp Công an TP HCM và Công an phường Tân Mỹ bắt giữ Lựu tại phường Tân Mỹ. Sau đó, bà được di lý từ TP HCM về Đăk Lăk để phục vụ điều tra.
Ngày 04/8, Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết đã di lý Nguyễn Thị Lựu về địa phương để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra chín năm trước. Vụ án tiếp tục được làm rõ, trong đó có hành vi bị cáo buộc và quá trình lẩn trốn của bị can để xử lý theo quy định pháp luật.
Phạm Mai (tổng hợp)