Bắc Ninh – Hoàn lưu bão số 4 gây ngập hàng trăm hecta cây ăn quả, khiến hơn 1.000 gốc cam của một hộ dân tại phường Phượng Sơn gần như mất trắng, trong khi vải thiều ít thiệt hại hơn.

Từ đêm 22 đến ngày 24/8, hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn, khiến nước sông Lục Nam dâng cao và nhấn chìm hàng trăm hecta cây ăn quả tại các xã, phường Lục Ngạn, Chũ, Phượng Sơn, Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Riêng xã Lục Ngạn có 407ha cây trồng bị ngập, trong đó khoảng 183ha vải thiều; phường Chũ có 620ha cây ăn quả và hoa màu chìm trong nước, khoảng 78.000m2 ao hồ bị ảnh hưởng và 19,3 tấn cá bị cuốn trôi.

Đến ngày 25/8, khi nước rút, mức độ thiệt hại dần rõ hơn. Vải thiều chủ yếu vàng lá, trong khi cam, bưởi đang mang quả chịu ảnh hưởng nặng hơn; bà Phạm Thị Hà, chủ vườn hơn 300 gốc vải Thanh Hà tại khu vực Cầu Đất, phường Phượng Sơn, cho biết: “Cây vải thiều chịu nước khá tốt nên sau khi nước rút, cây chưa bị chết. Tuy nhiên bộ rễ ít nhiều bị ảnh hưởng, giờ phải chăm sóc để phục hồi”.

Nước lũ lần này rút khá nhanh và không để lại nhiều bùn đất nên phần lớn vải thiều, táo chưa chết hàng loạt. Ông Trần Mạnh Hùng, trưởng thôn Muối, xã Lục Ngạn, cho biết khoảng 10ha vải thiều và 10ha táo trong thôn bị ngập 2 ngày nhưng chưa ghi nhận cây chết, riêng cam, bưởi thiệt hại khoảng 2ha.

Trên toàn tỉnh, bão số 4 và hoàn lưu sau bão làm ngập hơn 8.300ha cây trồng, buộc hàng trăm hộ dân phải sơ tán. Thiệt hại vì thế không chỉ tập trung ở những vườn cây ăn quả mà lan rộng trên diện tích sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Cam, bưởi chịu thiệt hại nặng hơn vải thiều

Sự khác biệt giữa các loại cây trở nên rõ khi nước rút. Trong khi vải thiều được đánh giá là “chịu nước khá tốt”, cam và bưởi có bộ rễ nhạy cảm hơn, lại đang mang quả nên chịu ảnh hưởng nặng.

Ông Vi Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Lục Ngạn, nhận định phần lớn diện tích vải thiều chưa chết do nước rút tương đối nhanh, nhưng cam, bưởi, táo đang mang quả bị ảnh hưởng nhiều hơn và thiệt hại vẫn được địa phương thống kê.

Nặng nhất là vườn cam hơn 1.000 gốc của gia đình chị Lâm Thị Bình tại tổ dân phố Tư Một, phường Phượng Sơn. Nhiều cây đã hơn 20 năm tuổi, từng cho năng suất 3,5-4 tạ quả mỗi vụ, nay được xác định khó có khả năng phục hồi, với thiệt hại ước hơn 1 tỷ đồng.

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp vườn cam của gia đình chị Bình chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. “Đểđiều kiện gây dựng lại vườn cây, tiếp tục sản xuất, gia đình rất mong được tiếp cận các chính sách hỗ trợ, nhất là nguồn vốn vay để tái đầu tư” chị Bình chia sẻ.

Sau khi nước rút, chính quyền phường Chũ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hướng dẫn người dân khẩn trương phục hồi sản xuất. Nhiều hộ dân cũng tự khắc phục hậu quả, như gia đình ông Lương Văn Tâm dùng máy phun tăng áp rửa bùn trên thân, lá cây nhằm hạn chế ảnh hưởng đến cây trồng.

Thiệt hại của những vườn cam, bưởi chưa thể dừng ở thời điểm nước rút, bởi khả năng phục hồi của cây và chi phí tái đầu tư còn cần thời gian để đánh giá. Với những hộ đã chịu thiệt hại trong nhiều năm liên tiếp, việc khôi phục sản xuất không chỉ phụ thuộc vào sức người mà còn vào khả năng tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)