Năm học mới đã bắt đầu , nhưng nhiều phụ huynh vẫn phải đi qua hàng loạt nhà sách, thậm chí di chuyển hàng trăm km để tìm sách giáo khoa và vở bài tập cho con. Nguồn sách tại nhiều nơi lại không đáp ứng kịp.

Tại một số địa phương, phụ huynh cho biết tình trạng thiếu sách kéo dài từ trước khi năm học bắt đầu đến nay. Có người đến nhà xuất bản xếp hàng nhưng vẫn nhận thông báo hết sách.

Phụ huynh Vy Nguyễn cho biết tại địa phương gần như không còn sách để mua dù năm học đã bắt đầu.

Tại Đắk Lắk, phụ huynh Mai Phương phản ánh có thời điểm sách vừa được đưa về đã có người mua hàng chục bộ, khiến những người chỉ cần vài cuốn cho con không còn cơ hội mua.

Không ít phụ huynh phải chuyển sang tìm sách ở nhiều cửa hàng khác nhau. Có người đi qua 14 nhà sách chỉ để tìm hai cuốn vở bài tập nhưng cuối cùng vẫn ra về tay trắng.

Một phụ huynh khác cho biết đã đi cả trăm km để xếp hàng mua sách. Trong khi đó, có gia đình phải nhờ người thân ở địa phương khác tìm giúp vì nơi mình sinh sống không có đủ sách cần thiết.

 Nhiều kệ sách ở khu vực SGK tại Nhà sách Nguyễn Thị Minh Khai trống trơn.(Ảnh minh họa: Tin 360)

Tình trạng thiếu sách không chỉ xảy ra với sách giáo khoa. Nhiều phụ huynh cho biết các loại vở bài tập cũng khó tìm, có trường hợp mua sách từ tháng 6 nhưng đến đầu năm học vẫn chưa có đủ một số môn.

Điều đáng chú ý là nhu cầu sách giáo khoa của học sinh có thể được dự báo từ trước dựa trên số lượng học sinh và lớp học. Vì vậy, việc phụ huynh phải tự tìm kiếm qua nhiều địa điểm cho thấy khâu phân phối chưa đáp ứng đúng nhu cầu thực tế.

Một số ý kiến cho rằng sách nên được ưu tiên phân bổ đến trường học trước khi đưa ra thị trường. Cách này có thể giúp xác định chính xác số lượng cần thiết và giảm áp lực cho phụ huynh vào thời điểm đầu năm học.

Có phụ huynh đề xuất thành lập các điểm bán sách giáo khoa chuyên biệt tại từng địa phương, được quản lý và niêm yết giá công khai để người dân dễ tiếp cận.

Bên cạnh câu chuyện thiếu sách, nhiều ý kiến cũng đặt vấn đề về việc sử dụng sách giáo khoa qua nhiều năm. Nếu sách thay đổi liên tục và không thể tiếp tục sử dụng, chi phí của mỗi năm học sẽ tiếp tục dồn lên gia đình.

Từ chuyện mua một bộ sách tưởng như đơn giản, thực tế cho thấy khoảng cách giữa nhu cầu đã được dự báo và khả năng cung ứng vẫn còn lớn. Khi năm học đã bắt đầu mà học sinh vẫn thiếu sách, người phải giải quyết phần thiếu hụt trước tiên lại là phụ huynh.

  Tâm Thanh (tổng hợp)