Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz, sẵn sàng cho “trận chiến hủy diệt”
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng đối phó nếu xung đột với Mỹ tái diễn, nhưng vẫn để ngỏ con đường ngoại giao và đưa ra các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz.
- 4 dấu hiệu cho thấy hạch ở cổ cần được kiểm tra
- Đà Nẵng khởi tố 17 bị can, tạm đình chỉ 8 cán bộ phường Hòa Khánh
- Lương tối thiểu dự kiến tăng lên 5,7 triệu đồng/tháng từ năm 2027
Trong cuộc phỏng vấn với NBC News được công bố ngày 27/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã thay đổi chiến thuật sau các cuộc giao tranh trước đó và sẵn sàng ứng phó nếu chiến sự với Mỹ tái diễn. Ông Araghchi đồng thời khẳng định Iran vẫn theo đuổi giải pháp ngoại giao. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể tiến hành thêm các cuộc đàm phán với Tehran vào tuần tới, đồng thời không loại trừ khả năng nối lại tấn công.
Iran trong tuần này đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hoạt động hàng hải trong vòng 7 ngày. Đề xuất được Tehran chuyển tới Mỹ thông qua bên trung gian Qatar bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Reuters cũng xác nhận Iran đưa ra đề xuất mở lại tuyến hàng hải này trong vòng một tuần nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa.
Ngày 26/9 ông Trump cho biết đã bác đề xuất của Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Araghchi nói Tehran chưa nhận được thông báo chính thức về việc Washington từ chối đề xuất thông qua các bên trung gian.
Theo ông Araghchi, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ thực hiện trước các điều kiện gồm chấm dứt chiến tranh, giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa, dỡ bỏ lệnh phong tỏa và cho phép Tehran bán dầu. Ngoại trưởng Iran cho rằng những điều kiện này không mới và từng được đề cập trong bản ghi nhớ mà hai nước ký hồi tháng 6 nhằm xây dựng kế hoạch ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó đổ vỡ khi các cuộc tấn công mới diễn ra.
Về vấn đề hạt nhân, ông Araghchi nói Iran làm giàu uranium lên mức 60% với mục đích hòa bình và cho rằng hoạt động này vẫn nằm trong khuôn khổ Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT). Ông cho biết Tehran có thể thảo luận với Washington về lượng uranium đã làm giàu ở mức 60%, nhưng trước hết cần xây dựng lại lòng tin. Iran từng đề xuất một thỏa thuận về nguồn vật liệu này cho giai đoạn 2025-2026 và vẫn có thể xem xét nếu Mỹ thể hiện thiện chí.
Kế hoạch 7 ngày của Iran được ông Araghchi mô tả là một bước xây dựng lòng tin. Theo trình tự Tehran đề xuất, Iran có thể mở lại eo biển vào ngày thứ 6, sau đó hai bên nối lại đàm phán về thỏa thuận cuối cùng vào ngày thứ 7.
Trong khi đó, phía Mỹ vẫn duy trì sức ép đối với Tehran. Các tuyên bố mới nhất cho thấy Washington và Tehran tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán, nhưng bất đồng về điều kiện vẫn chưa được giải quyết.
Tâm Thanh (tổng hợp)