Đối mặt khủng hoảng năng lượng và tài chính, Ai Cập đang nỗ lực khôi phục ngành công nghiệp khí đốt bằng cách thanh toán hàng tỉ USD nợ cho các tập đoàn dầu khí quốc tế, trong bối cảnh sản lượng nội địa sụt giảm nghiêm trọng.

Nợ năng lượng đè nặng, Ai Cập trả hơn 1 tỉ USD

Chính phủ Ai Cập đã xác nhận việc thanh toán hơn 1 tỉ USD cho các tập đoàn dầu khí lớn như Eni, BP và Apache. Khoản chi này nằm trong nỗ lực duy trì đầu tư nước ngoài và đảm bảo hoạt động khai thác khí đốt không bị gián đoạn. Các công ty này đang đóng vai trò then chốt trong khai thác năng lượng, đặc biệt tại các mỏ ngoài khơi. Việc trả nợ được xem là biện pháp cấp thiết để giữ chân nhà đầu tư giữa lúc sản lượng khí đốt nội địa suy giảm.

Khủng hoảng năng lượng buộc phải nhập khẩu LNG

Từ cuối năm 2023, Ai Cập đã phải dừng xuất khẩu LNG do thiếu hụt nguồn cung trong nước. Đầu năm 2024, nước này trở thành quốc gia nhập khẩu LNG nhiều nhất thế giới. Mỏ Zohr – mỏ khí đốt lớn nhất của Ai Cập – đang suy giảm sản lượng đáng kể. Để bù đắp, chính phủ đã lên kế hoạch nhập từ 40 đến 60 chuyến LNG trong mùa hè này và khoảng 290 chuyến từ nay đến 2027. Đây là nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa đang tăng cao.

IMF siết yêu cầu, Ai Cập chịu áp lực cải tổ tài chính

Theo Ngân hàng Trung ương Ai Cập, dự trữ ngoại hối đạt 48,14 tỉ USD, đủ nhập khẩu trong gần 7 tháng. Tuy nhiên, tổng nợ nước ngoài đã vượt 155 tỉ USD, tương đương 87% GDP. IMF yêu cầu Ai Cập cắt giảm trợ cấp và cải tổ hệ thống tài chính nếu muốn tiếp tục nhận gói hỗ trợ 8 tỉ USD. Gói viện trợ ban đầu trị giá 3 tỉ USD được ký từ năm 2022 vẫn đang trong lộ trình giải ngân. Trong bối cảnh này, việc thanh toán đúng hạn cho các tập đoàn dầu khí là điều bắt buộc.

Duy trì vị thế ngành khí đốt giữa khủng hoảng

Từ năm 2023 đến nay, Ai Cập đã trả tổng cộng 8,5 tỉ USD cho các công ty năng lượng. Khoản 1 tỉ USD vừa thanh toán là bước tiếp theo trong kế hoạch khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Dự kiến 1,4 tỉ USD còn lại sẽ được thanh toán trong năm nay, tùy tình hình tài chính. Việc duy trì dòng vốn và cam kết trả nợ đang giúp Ai Cập bảo vệ vai trò trung tâm năng lượng tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Đây là yếu tố sống còn để quốc gia này phục hồi ngành công nghiệp khí đốt trong những năm tới.

Theo: PetroTimes