Ba cựu công an phường ở Hà Nội bị truy tố vì nhận tiền “cảm ơn” từ người vi phạm ma túy

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ba cựu cán bộ Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, do đã đồng ý bỏ qua hành vi tàng trữ ma túy sau khi được người vi phạm hứa “cảm ơn” 60 triệu đồng.
- Kinh hoàng trong đêm: Hai kẻ lạ mặt xông vào nhà đánh người đàn ông tới tấp ngay tại sân
- TPHCM: Loạt nhà thuốc bị xử phạt nặng vì bán thuốc không rõ nguồn gốc
- Bắt khẩn cấp hai người trong vụ hỗn chiến giành khách trước cổng bệnh viện Đắk Lắk
Từ tuần tra đảm bảo an ninh đến hành vi vi phạm pháp luật
Theo cáo trạng, ngày 16/12/2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Chu Hải Nam (32 tuổi), Ngô Việt Đức (36 tuổi) và Trần Văn Công (36 tuổi) – đều là cán bộ Tổ Cảnh sát hình sự, Công an phường Điện Biên – đã phát hiện một nam thanh niên tàng trữ chất ma túy tại khu vực công viên Lê-Nin.
Khi đó, Nam đang được tăng cường sang Tổ công tác 141. Khoảng 12h, anh phát hiện anh Minh (26 tuổi) có biểu hiện nghi vấn nên gọi điện báo cho Đức đến hỗ trợ kiểm tra. Sau khi bị hỏi: “Em vừa hút gì đấy?”, Minh thừa nhận: “Em vừa hút cỏ”. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người Minh có một hộp chứa 0,68 gram cần sa.
Theo đúng quy trình, Minh bị yêu cầu về trụ sở công an phường để xử lý. Tuy nhiên, người này bắt đầu xin xỏ, đề nghị không lập biên bản và ngỏ ý “cảm ơn” 60 triệu đồng, với lời khẳng định đang có 90 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
Kịch bản đưa người vi phạm đi rút tiền
Dù không có thẩm quyền xử lý trực tiếp, Chu Hải Nam vẫn đồng ý lời đề nghị. Sau đó, Nam gọi cho Trần Văn Công đến chở Minh đi rút tiền. Trên đường đi, Nam và Đức theo sau bằng xe máy khác, còn Công trực tiếp đưa Minh đến cây ATM ở phố Cát Linh (quận Đống Đa).
Tại đây, Minh rút được 50 triệu đồng nhưng do hết hạn mức, anh tiếp tục được đưa tới một ngân hàng khác để rút thêm. Trong lúc này, Minh giả vờ xin đi vệ sinh rồi lén gọi điện thoại tố giác nhóm công an trên với Công an quận Đống Đa.
Cái kết trong ngân hàng và màn bắt giữ tại trận
Sau khi phát hiện Minh không quay lại, cả nhóm chia nhau đi tìm. Họ phát hiện Minh vẫn đang ở trong ngân hàng và định đưa người này ra ngoài thì bị lực lượng Công an quận Đống Đa bắt gặp và đưa cả ba về trụ sở để điều tra làm rõ.
Vụ việc gây chấn động dư luận vì liên quan đến hành vi “tiếp tay” cho người vi phạm pháp luật của lực lượng thực thi pháp luật. Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội xác định hành vi của Chu Hải Nam, Ngô Việt Đức và Trần Văn Công đã cấu thành tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và ra quyết định truy tố theo quy định pháp luật.
Vụ án trên không chỉ là lời cảnh báo về sự suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ trong ngành công an mà còn làm xói mòn niềm tin của người dân vào cơ quan thực thi pháp luật. Trong bối cảnh toàn ngành đang thực hiện chỉnh đốn, phòng chống tham nhũng và tiêu cực, việc nghiêm trị những trường hợp như vậy là cần thiết để làm gương và giữ gìn kỷ cương, pháp luật.
Theo Dantri