Từ đầu năm 2023, các bệnh viện công có thể thu tiền khám bệnh mỗi lượt 300.000 đồng, tiền giường nằm 3 triệu đồng một ngày.

Giá giường dịch vụ tại bệnh viện công có thể 3 triệu đồng một ngày

Từ đầu năm 2023, các bệnh viện công có thể thu tiền khám bệnh mỗi lượt 300.000 đồng, tiền giường nằm 3 triệu đồng một ngày.

Đây là mức giá được đề xuất trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp. Dự thảo đang được Bộ Y tế xây dựng, xin ý kiến, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2023.

Theo đó, dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu (chưa kể các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật) ở bệnh viện hạng đặc biệt, hạng một như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế…, tối đa 300.000 đồng/lần khám, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang chống gậy đến tòa

Sáng nay 21/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cùng các đồng phạm trong vụ án thất thoát hơn 3,8 triệu USD mua nguyên liệu thuốc để phòng, chống dịch cúm A/H5N1 xảy ra tại Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Công ty Dược Cửu Long).

Khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, ông Quang mặc áo trắng, quần sáng màu, chống gậy và được luật sư dìu tới phòng xét xử.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Ông nói đang điều trị bệnh nặng, sức khỏe kém nên HĐXX cho phép ngồi nghe cáo trạng và khai báo. Trước cáo buộc của VKS, bị cáo 66 tuổi thừa nhận một phần trách nhiệm vì tin tưởng cấp dưới nên không kiểm tra, giám sát, xem chi tiết báo VnExpress.

Hàng trăm HS Ischool Nha Trang nhập viện ‘khả năng do nhiễm khuẩn Salmonella’

Ông Cao Nguyên Đính, Phó giám đốc Bệnh viện 22.12 cho biết, sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc tập thể tại Trường Ischool Nha Trang, bệnh viện đã tiếp nhận 200 bệnh nhân, gồm học sinh và giáo viên. Hiện bệnh viện đang điều trị cho 58 bệnh nhân.

Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Về nguyên nhân ngộ độc, ông Đính nhận định, với việc nhập viện hàng loạt như vậy thì nhiều khả năng là do ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngộ độc cũng có nhiều loại, do nhiều chủng vi khuẩn gây ra. Thông thường, bị ngộ độc thực phẩm có 2 nguyên nhân hay gặp là nhiễm vi khuẩn Salmonella hoặc nhiễm độc khối tụ cầu, cũng có thể ngộ độc do hóa chất, chất bảo quản, thuốc trừ sâu…, xem chi tiết báo VietNamNet.

Bà trùm buôn lậu lĩnh 8 năm tù

Ngày 23/2, sau một tuần xét xử và nghị án, bà Nguyễn Thị Kim Hạnh, 53 tuổi, tức Mười Tường, bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bốn đàn em của bà Hạnh gồm: Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh, 31-41 tuổi, lĩnh 4 năm tù về cùng tội danh.

Tòa tuyên tịch thu sung công quỹ tang vật vụ án là số tiền 470.000 USD (gần 11 tỷ đồng),  xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

18 xe máy cháy rụi sau tiếng nổ lớn khi vừa hết trận khai mạc World Cup

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 21/11, tại điểm giữ xe gần bến đò Cồn Chim, thuộc địa bàn xóm 21, thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước).

Theo một số người dân địa phương, sau khi vừa xem xong trận bóng đá khai mạc World Cup 2022, họ bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn và ngọn lửa bốc lên dữ dội, kèm theo khói mù mịt tại khu vực giữ xe ở mái hiên sát bên nhà ông Nguyễn Minh Châu (66 tuổi).

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Mọi người liền hô hoán, cùng nhau dùng mọi dụng cụ nỗ lực dập lửa. Đến 2h cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng khoảng 20 xe máy và xe đạp điện bị thiêu rụi, xem chi tiết báo Thanh Niên.