Bạc Liêu: Cứu sống 4 trẻ nhỏ bị ngộ độc vì ăn nhầm mì tôm chứa thuốc diệt chuột

Bốn em nhỏ ở Bạc Liêu đã may mắn được cứu sống sau khi ăn nhầm mì tôm có tẩm thuốc diệt chuột tại khu vực chợ. Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm và bảo quản hóa chất tại các khu dân cư.
- Tổng thống Trump thăm Ả Rập Xê Út: Nghi lễ thảm hoa oải hương và thỏa thuận tỷ USD lịch sử
- Kho chứa nến bốc cháy giữa khuya, Cẩm Lệ thức trắng đêm dập lửa
- Hàng giả tràn lan – một xã hội đang bị bủa vây bởi sự dối trá
Ăn nhầm mì tôm có độc khi chơi gần nơi buôn bán
Ngày 14/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu xác nhận đã tiếp nhận và điều trị thành công bốn bệnh nhi bị ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm có chứa thuốc diệt chuột. Các nạn nhân đều là trẻ nhỏ, từ 5 đến 9 tuổi, cùng trú tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu.
Sự việc xảy ra khi các bé đến khu vực chợ – nơi bà nội của ba cháu đang buôn bán cá – để chơi sau giờ học. Trong lúc vui đùa, nhóm trẻ đã ăn mì tôm do một tiểu thương gần đó để sẵn, không ngờ bên trong có lẫn thuốc diệt chuột dùng để bẫy loài gặm nhấm.
Phản ứng nhanh cứu sống các cháu nhỏ
Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã lập tức sơ cứu tại chỗ và đưa các cháu đến Trạm Y tế xã Vĩnh Trạch Đông. Sau đó, cả bốn em được chuyển lên Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt và có dấu hiệu ngộ độc.
Bác sĩ CKII Huỳnh Nguyễn Duy Liêm – Khoa Nhi của bệnh viện cho biết:
“Các bệnh nhi đã được xử lý kịp thời, thực hiện vệ sinh dạ dày và theo dõi sát sao. Hiện tại, sức khỏe các em đã ổn định, không còn nguy kịch.”
Ông cũng nhấn mạnh việc sơ cứu ban đầu đúng cách và đưa đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố then chốt giúp các bé thoát khỏi biến chứng nặng.
Cảnh báo từ sự bất cẩn
Theo bà L.T.T – bà nội của ba cháu bé – hằng ngày bà đều mang theo các cháu ra chợ vì cha mẹ đi làm xa. Việc một tiểu thương sử dụng thực phẩm thông thường như mì tôm để trộn thuốc diệt chuột mà không cảnh báo đã khiến sự cố nghiêm trọng xảy ra.
Sự việc không chỉ gây lo lắng cho người dân địa phương, mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý, giám sát việc sử dụng hóa chất tại các khu dân cư, đặc biệt ở những nơi trẻ nhỏ thường lui tới.
Bác sĩ Liêm cảnh báo:
“Phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần đặc biệt chú ý bảo quản kỹ các loại thực phẩm và hóa chất nguy hiểm. Không nên để những vật dụng này trong tầm tay trẻ. Nếu không may xảy ra ngộ độc, cần bình tĩnh xử lý ban đầu và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.”
Theo: Xây dựng