Bài toán bán dầu nhưng lại hỏi bán được bao nhiêu lít xăng khiến nhiều người không biết giải làm sao?

Một độc giả tên Facebook Minh Ngọc đăng tải bài toán lên nhóm Hội Gà Con 2017 với nội dung “Em không biết đây là bài toán lớp mấy nhưng thôi em đi học lại từ đầu đây” kèm hình ảnh.

Ảnh chụp màn hình Facebook.

Đề bài: Một cửa hàng xăng dầu buổi sáng bán được 2518l dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 238l dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng?”

Sau khi bài toán đăng tải lên nhóm, đã nhận được nhiều ý kiến từ độc giả.

Bảo Yến Lc thắc mắc: “Bộ giáo dục chưa ra quy đổi từ dầu sang xăng. Giờ tính sao?”

Hoàng Thị Kim Dung cho hay: “Bài toán đánh giá độ tỉnh táo của học sinh và phụ huynh”.

Linh Hương bày cách: “Có thể cô đưa ra câu hỏi sai đơn vị bài toán một chút. Mẹ sửa đi xăng thành dầu là được. Đây là toán lớp 3”.

Linh Linh đặt câu hỏi: “Tóm lại là trả lời xăng hay dầu?”

Còn Pham Thi Dung khẳng định: “Bài toán kiểm nghiệm sự linh hoạt và thông minh của bé. Không phải là bài toán sai”

Còn ý kiến của bạn là gì?