Sáng nay, bão Goni đã tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10. Xu hướng của bão số 10 là yếu dần, tuy nhiên người dân Miền Trung vẫn không nên chủ quan khi đối phó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, 7h sáng nay 2/11, tâm bão Goni cách quần đảo Hoàng Sa 740km về phía đông đông nam; vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 8 (75 km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6-8 khoảng 140km tính từ tâm bão.

Theo VnExpress, bão duy trì vận tốc 15-20 km/h trong hai ngày tới. Dự báo đến 7h ngày 3/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km.

Đến 7h ngày 4/11, tâm bão cách Quảng Nam khoảng 300km; cách Quảng Ngãi và Bình Định khoảng 220km; cách Phú Yên khoảng 240km; vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 8; giật cấp 10.

Những ngày sắp tới bão sẽ giảm vận tốc, chỉ còn 10 km/h; bão sẽ đổ bộ vào các đất liền từ Đà Nẵng – Phú Yên rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết, hiện tại bão có vận tốc 75 km/h, giật 111 km/h; tương đồng với dự báo của Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Nhật Bản và Hong Kong cho rằng, đến ngày 3/11, bão Goni sẽ tăng sức mạnh lên 83-85 km/h; giật 120 km/h và giữ nguyên cường độ khi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ Việt Nam.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông

Trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 12,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,5 đến 120,0 độ Kinh Đông chịu ảnh hưởng của bão. Toàn bộ tàu thuyền chịu tác động của gió giật mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên.

Đây là cơn bão số 10 trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó trong tháng 10, miền Trung hứng chịu bão nối bão; lũ tiếp lũ để lại thiệt hại nặng nề. Hiện miền Trung đã có 159 người chết, 71 người mất tích.