Truyền thông của Ý và Tây Ban Nha đang lan truyền thông tin, ‘Gã khổng lồ xứ Catalan’ đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ 2 thương vụ Miralem Pjanic và Lautaro Martinez.

Theo tờ Mundo Deportivo, Barcelona đang gấp rút tìm phương án thay thế cho Miralem, đội chủ sân Camp Nou đã lên kế hoạch đổi người với ‘Bà đầm già’, thế nhưng phương án này đang không thuận lợi bởi tiền vệ Arthur Melo không muốn rời xa sân Camp Nou. Do đó dù phía CLB Juventus và cá nhân Miralem đã đồng ý, nhưng thương vụ này vẫn đang bế tắc.

Về phía ngược lại tờ La Gazzetta dello Sport của Ý lại tiết lộ, Juventus chỉ chấp thuận cái tên Arthur cho vụ trao đổi này. Rõ ràng phi vụ này xem ra đang ở thế ‘tiến thoái lưỡng nan’ bởi Barca đang rất khó khăn trong vấn đề tài chính nên hoàn toàn không muốn chi tiền mặt cho Miralem.

Barcelona nguy cơ đổ vỡ 2 thương vụ Miralem Pjanic và Lautaro Martinez.

Ở trường hợp thứ 2, Giám đốc kỹ thuật của CLB Inter Milan – Piero Ausilio đã tuyên bố dứt khoát trên Sky Sports. “Barcelona đã liên lạc với chúng tôi về trường hợp của Lautaro Martinez, nhưng chúng tôi đã từ chối. Nếu họ thực sự muốn có được cậu ấy hãy trả phí phá vỡ hợp đồng của cậu ấy (khoảng 111 triệu euro)”.

Đại dịch Covid-19 đã khiến nguồn tiền mặt của Barcelona suy giảm trầm trọng. Chính vì vậy, việc đổ ra quá nhiều tiền mặt đầu tư cho các ngôi sao chính là một phương án mạo hiểm. Chiến thuật đổi sang ngang các nguồn nhân lực sẵn có chính là phương án tối ưu vào thời điểm hiện tại. Thế nhưng, chiến thuật này dường như cũng vấp phải những khó khăn khi việc trao đổi còn phải phụ thuộc vào các cầu thủ. Hiện tại, Arturo Vidal, Ivan Rakitić và Arthur Melo đang là ba cái tên từ chối việc phải rời CLB theo phương án nói trên.