Đó hai trong số những thông tin thể thao được nhiều người quan tâm trong 24h qua.

Báo chí Thái Lan bất ngờ với bóng đá Việt Nam

Trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB HAGL hôm 23/5 có khoảng 10.000 CĐV được vào SVĐ Thiên Trường cổ vũ. Điều này đã khiến báo giới Thái Lan sửng sốt. Sau khi kết thúc trận đấu, tờ SMM Sport của Thái Lan ra bài viết ‘Việt Nam phá vỡ mọi điều luật khi bóng đá trở lại’. “Điều luật” mà SMM Sport nói tới chính là ‘luật giãn cách xã hội’ mà Thái Lan đang áp dụng.

“Khán giả cần phải đeo khẩu trang trước khi được lực lượng chức năng cho phép vào SVĐ, nhưng dường như bản thân họ đã quên mất điều này. Có rất nhiều người không đeo khẩu trang, hơn thế nữa họ còn ngồi gần nhau đến hết trận đấu”, trích bài viết của SMM Sport.

Báo chí Thái Lan “Có rất nhiều người không đeo khẩu trang” tới trận đấu (nguồn ảnh:Facebook/NamDinh Football Club – NDFC)

Hiện Thái Lan hay nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á vẫn chưa thể lại mở các giải đấu như Việt Nam. Họ vẫn phải đợi sớm nhất là tháng 9 mới có thể cho các giải đấu tiếp tục.

La Liga băng băng về đích, thi đấu liên tục trong 5 tuần

Theo một số thông tin mới nhất từ tờ Mundo Deportivo về giải đấu Tây Ban Nha, Chính phủ Tây Ban Nha vừa “bật đèn xanh” cho giải La Liga thi đấu trở lại từ ngày 8/6. Thủ tướng Pedro Sanchez đã xác nhận với truyền thông về điều này.

Như vậy trước mắt, La Liga sẽ là giải đấu thứ 2 trở lại sau Bundesliga trong 5 ‘ông lớn’ tại châu Âu. Vẫn theo Mundo Deportivo, La Liga ‘có thể sẽ chỉ diễn ra trong 5 tuần (từ 12/6 – 18/7). Như vậy nhiều khả năng các trận đấu sẽ diễn ra liên tục trong 5 tuần thi đấu mà không có ngày trống. Tuy nhiên, ông Javier Tebas chủ tịch của La Liga vẫn chưa có động thái chính thức nào vào lúc này.

Trước khi giải đấu bị tạm hoãn bởi đại dịch Covid-19, Barcelona và Real Madrid đều đang không có được phong độ tốt nhất, HLV Zinedine Zidane và Quique Setien đều đang chịu một áp lực nhất định khi chức vô địch La Liga là cơ hội cuối cùng có thể giúp họ tại vị sau khi mùa giải chính thức khép lại.

Mục tiêu mới của MU sánh tầm với Van Dijk

Tiền đạo người Pháp Odsonne Edouard đang nhận được sự quan tâm từ phía Manchester United, khi BLĐ phía MU đã tính tới phương án tăng cường sức mạnh cho hàng công. Cựu tiền đạo của Celtic, Chris Sutton đánh giá cựu thành viên của học viện PSG rất cao khi nhận định cầu thủ 22 tuổi sẽ vươn lên đỉnh cao như Van Dijk. “Cậu ấy đang trên đường bước lên đỉnh cao giống như Van Dijk, đó là một điều thật tuyệt vời. Cậu ấy có thể đảm nhận nhiều vai trò từ chạy chỗ, liên kết giữa các tuyến, tự tạo được những phương án trong thời điểm khó khăn và đặc biệt với khả năng dứt điểm rất tốt”.

Odsonne Edouard sẽ vươn lên đỉnh cao như Van Dijk.

Odsonne Edouard đang là ngôi sao rất được chú ý tại giải VĐQG Scotland. Trong 2 mùa qua, chân sút 22 tuổi đã đóng góp tổng cộng 51 bàn thắng sau 97 lần ra sân cho Celtic. Nếu tính riêng giải ngoại hạng Scotland thì Edouard đóng góp tới 37 bàn sau 57 trận. Edouard đã góp công lớn trong ngôi vô địch cùng Celtic mùa giải này do giải đấu bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19.

Cầu thủ người Pháp đang rất được quan tâm từ nhiều CLB tên tuổi tại châu Âu. Hiện tại Manchester United và Arsenal đều đang tính tới phương án ký hợp đồng với tiền đạo sinh năm 1998 này.

MU đau đầu vì tương lai của Pogba

Tờ Le 10 Sport mới đây đã tiết lộ một thông tin có thể khiến Manchester United cùng fan hâm mộ phải lo lắng, khi đại diện của Paul Pogba là Raiola đã có cuộc đàm phán với Juventus về kế hoạch đưa ngôi sao 27 tuổi trở lại Turin vào kỳ chuyển nhượng hè này. Theo giới truyền thông thì Raiola có mối quan hệ không được tốt với HLV Ole Gunnar Solskjaer nói riêng và MU nói chung. Trước đó đại diện của Pogba cũng từng không hài lòng với cách mà ‘Quỷ đỏ’ đối xử với ngôi sao người Pháp.

MU cũng nên dần lo sợ về trường hợp của Pogba (nguồn ảnh:Facebook/Paul Labile Pogba)

Giới báo chí Italia còn cho hay, Pogba cũng chính là mục tiêu hàng đầu của Juve trước khi mùa giải 2020/21 khởi tranh. Những động thái mới nhất của đội bóng áo sọc đen trắng cũng cho thấy điều này, khi họ đang có ý định thay đổi tuyến giữa bằng việc cho phép Miralem Pjanic và Adrien Rabiot được lựa chọn bến đỗ mới. Thêm nữa, phát ngôn viên phía Juve cũng đã bác bỏ nguồn tin ‘đã tiếp xúc với Jorginho’ (là học trò cũ của HLV Maurizio Sarri).Điều này phần nào lý giải việc họ đang sẵn sàng dọn đường để chiêu mộ Pogba.

MU cũng nên dần lo sợ về trường hợp của Pogba, khi cuộc đàm phán gia hạn với MU của tiền vệ người Pháp này tùy thuộc rất lớn vào Raiola. ‘Siêu cò’ này nổi danh là người rất giỏi trong việc đấu trí với BLĐ các đội bóng. Ông từng khá nhiều lần giúp Juventus chiêu mộ những ngôi sao sáng giá như Pavel Nedved năm 2001, Zlatan Ibrahimovic năm 2004, Blaise Matuidi năm 2017 và gần đây nhất là Matthijs de Ligt vào năm 2019.

Văn Hậu lọt top hậu vệ xuất sắc nhất châu Á

Mới đây nhất, chân sút 21 tuổi, Đoàn Văn Hậu đã được tờ báo thể thao hàng đầu châu lục FOX Sports Asia vinh danh là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất châu Á. Cụ thể ngày 23/5, tờ báo này đã công bố 9 cái tên hàng đầu trong đó có sự góp mặt của nhiều hậu vệ nổi tiếng như Maya Yoshida của Nhật Bản, Hong Myung-Bo của Hàn Quốc, Mehdi Mahdavikia của Iran và Sun Ji Hai của Trung Quốc. Cũng theo đó thì khu vực Đông Nam Á cũng đóng góp 4 cái tên khác là Aidil Zafuan của Malaysia, Theerathon Bunmathan của Thái Lan, Hansamu Yama Pranata của Indonesia và Safuwan Baharudin của Singapore.

ảnh chụp màn hình 24h.com.vn

Văn Hậu là cái tên không còn xa lạ trong giới bóng đá Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, những đóng góp của hậu vệ gốc Thái Bình đã được chứng minh trong suốt 3 năm qua, Văn Hậu ngày càng trưởng thành và cho thấy sự tiến bộ của mình khi là một trong những nhân tố nổi bật trong các giải đấu mà anh đã từng góp mặt như VCK U20 World Cup 2017, VCK U23 Châu Á 2018, ASIAD 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 hay gần đây nhất là SEA Games 30.

Hiện tại, Văn Hậu cũng là cầu thủ Việt Nam duy nhất đang chơi bóng cho CLB SC Heerenveen tại châu Âu. Anh cũng đang nằm trong danh sách cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Ngoài ra Văn Hậu cũng là cái tên trẻ nhất khi mới 21 tuổi mà đã sánh tầm với các bậc đàn anh như Văn Quyết, Trọng Hoàng, Hùng Dũng và Quang Hải.

Công ty của bà Diệp Thảo tài trợ ĐT bóng đá Việt Nam 3 năm

Ngày hôm nay 25/5, VFF đã công bố nhà tài trợ chính thức cho đội tuyển bóng đá quốc gia nam, nữ và Olympic quốc gia là King Coffee. Lễ ký kết và công bố hợp đồng tài trợ có sự góp mặt của 2 vị HLV trưởng ĐTQG ông Park Hang Seo và HLV đội nữ ông Mai Đức Chung. Hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và King Coffee sẽ có thời hạn từ tháng 6-2020 đến tháng 5-2023. Đây được xem như là sự kiện rất đáng khích lệ trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo – tổng GĐ Công ty TNI (nguồn ảnh:Facebook/Le Hoang Diep Thao)

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo – tổng GĐ Công ty mẹ TNI (TNI sở hữu thương hiệu King Coffee) đã chia sẻ: “Tôi khao khát và quyết tâm đưa cà phê Việt Nam chinh phục thị trường thế giới, bóng đá Việt Nam cũng vậy”.

Trong quá trình hợp tác đạt nhiều thuận lợi và đưa lại kết quả cao, bà Diệp Thảo có thể sẽ kéo dài thời gian tài trợ cho nền bóng đá nước nhà. Có được nguồn tài trợ từ King Coffee, VFF sẽ có thêm nguồn tài chính để thực hiện những nhiệm vụ trong thời gian 3 năm tới, trước mắt mục tiêu của tuyển Việt Nam sẽ là bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Suzuki Cup và lọt được vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.