Công an tỉnh Đồng Nai ngày 25/1 khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Hưng, nguyên giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai để điều tra các sai phạm liên quan việc giao đất cho doanh nghiệp làm dự án.

Ông Lê Viết Hưng (65 tuổi) và Nguyễn Tấn Tài (cựu giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất) bị bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, theo VTC News.

Ngoài ra, còn có 4 bị can bị bắt với cùng tội danh trên, bao gồm: ông Nguyễn Văn Đức (nguyên phó Chủ tịch phường Tam Phước, TP Biên Hòa ), ông Võ Cao Cường (Chủ tịch phường Tam Phước) cùng 2 thuộc cấp là Nguyễn Anh Thương và Vũ Văn Huy (công chức địa chính), theo Người lao động.

Quá trình điều tra cho thấy lúc còn đương chức, ông Hưng đã vi phạm trong việc xác định nguồn gốc đất theo thẩm quyền, trong đó có dự án Khu dân cư Phước Thái ở P. Tam Phước không qua đấu giá gây thất thoát tài sản nhà nước.

Ông Hưng được cho là có nhiều sai phạm trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và quản lý đất đai, xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, Chi nhánh TP Biên Hòa.

Sáng nay (25/1), công an đã tiến hành khám xét biệt thự, nhà vườn của ông Hưng tại xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu. Nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan vụ án đã bị thu giữ.