Cuộc bầu cử cho vị trí Tổng thống Mỹ luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của các quốc gia trên toàn thế giới. Năm nay cũng không ngoại lệ. Giới báo chí đã tốn không ít ngòi bút để viết về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Bài viết này xin đưa ra một số phân tích, bình luận về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ theo cách nhìn phong thuỷ và lịch sử.

So sánh về đặc điểm giữa Canada và Mỹ theo phong thuỷ

Từ hình ảnh bản đồ địa hình địa lý có thể nhìn thấy rõ ràng, địa lý của Bắc Mỹ là một Thái Cực Đồ to lớn. Canada ở âm, Hoa Kỳ ở dương. Cực âm là Vịnh Thunder xanh thẳm, cực dương là sa mạc đỏ Colorado và Arizona. Hai màu xanh đỏ là tiên thiên đại đạo. Theo địa đồ truyền thống Trung Quốc, Càn (Nam) ở trên, Khôn (Bắc) dưới, do đó nếu xoay chuyển bản đồ 180 độ, chính là bản đồ tiên thiên đại đạo trên dương dưới âm. 

“Địa linh nhân kiệt, nhất phương thuỷ thổ dưỡng dục nhất phương nhân” những bậc thầy phong thuỷ nghiên cứu rằng, mỗi vùng đất sẽ nuôi dưỡng ra mỗi kiểu người khác nhau. Người Canada tính cách hòa nhã và bình tĩnh; người Hoa Kỳ  thẳng thắn khí phách. Bề mặt Canada và Mỹ là hai quốc gia Cơ Đốc giáo được thành lập bởi những người nhập cư Châu Âu da trắng, kỳ thực có sự khác nhau lớn với những quốc gia Châu Âu.

Trong Quốc ca Hoa kỳ “America the Beautiful” có câu: “Quần sơn nguy nga màu tím”. Điều đáng lưu ý là, người Bắc Mỹ mô tả núi màu tím chứ không phải xanh ngọc. Màu sắc này đều là màu thuộc về đạo gia. Còn người Châu Âu thích màu trắng, là màu sắc tôn giáo của Tây phương. 

Bầu cử Mỹ theo phong thuỷ: Canada – Hoa Kỳ có lịch sử lâu dài, có đường biên giới chung và ngày càng gia tăng các mối quan hệ chặt chẽ và tương đồng về văn hóa, kinh tế. Di sản văn hóa và lịch sử được chia sẻ đã tạo nên một trong những mối quan hệ quốc tế ổn định và cùng có lợi nhất trên thế giới.
Canada và Mỹ – phong thuỷ và lịch sử đi cùng nhau (ảnh: Unistar Immigration).

Tiếp tục nhìn lại nơi ở và phong cách sinh hoạt. Vào triều Minh, là giai đoạn Đạo giáo vô cùng phát triển nhà nhà đều có một cái bếp lò. Trong nhà ở truyền thống của hai nước Hoa Kỳ và Canada cũng như vậy, nhà nào cũng có một bếp lò – kiểu lò sưởi trong tường. Do đó, trong bản chất chính yếu của hai quốc gia này có thể thấy là quốc gia Đạo giáo.  

Chính trị phản ánh thái độ sinh hoạt của mọi người. Hoa Kỳ và Canada hai nước đều có hai chính đảng chủ yếu, màu sắc là xanh đỏ. Điều khác biệt là Đảng Tự do của Canada là màu đỏ, Đảng Bảo Thủ là màu xanh lam. Hoa Kỳ thì ngược lại, Đảng Dân Chủ nghiêng về tự do là màu xanh lam, Đảng Cộng Hòa thiên về khuynh hướng bảo thủ là màu đỏ. Điều này phù hợp với đặc tính tương phản âm dương của hai nước. Bản đồ tổng tuyển cử Hoa Kỳ có màu xanh ở hai bên và màu đỏ ở giữa.

Canada thì ngược lại, với màu đỏ ở hai bên và màu xanh ở giữa. Tuy nhiên giá trị quan đại biểu là giống nhau, đều là ở hai bên tự do, ở giữa truyền thống, nói cách khác vị trí  bên ngoài của Thái Cực Đồ quay nhanh thì tự do khai mở, vị trí quay chậm bên trong là truyền thống và đóng lại. Tình trạng của các đảng phái chính trị phản ánh tiên thiên đại đạo trong lục địa Bắc Mỹ. Hơn nữa, hai thái cực nhỏ này cũng thường xuyên hoán đổi cho nhau, do đó toàn bộ Bắc Mỹ vẫn phù hợp với Thái Cực.

Trong cuốn sách phân tích sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và Canada có uy tín nhất “A Song of Ice and Fire”, của nhà biên kịch, nhà văn Mỹ, George R. R. Martin. Marti. Ông đã phân tích khi ở Hoa Kỳ là Đảng Cộng hòa nắm quyền thì, ở Canada thường là Đảng Tự do. Khi ở Hoa Kỳ là Đảng Dân chủ nắm quyền thì ở Canada là Đảng Bảo thủ.

Do đó sự thay đổi luân phiên của hai chế độ chính trị nước này cũng phù hợp với quy luật vận động của hai thái cực đồ. Hiện nay, Đảng Tự do Canada mới được bầu lại, nên theo quy luật, Đảng Cộng Hòa ở Mỹ sẽ nắm quyền. Nếu có vấn đề gì đó mà Đảng Dân chủ không đi theo quy luật vận động này thì cũng có thể sẽ xuất hiện những điều bất thường.  

Lời nguyền dành cho các đời tổng thống Mỹ theo chiều dài lịch sử

Trong tình hình hiện nay, nếu Biden trúng cứ, có thể sẽ xuất hiện những điều bất thường. Khi người Mỹ da trắng chiếm lĩnh đất đai của người di dân thời nhà Thương, đã từng đem một vị đại tù trưởng sát hại lấy da làm thành cái túi da người. Tính cách nóng nảy của người Mỹ tương ứng với tính cách của người  triều nhà Minh ở Trung Quốc.

Khi đó, tù trưởng đã đưa ra lời nguyền với những người thống trị da trắng, những đời tổng thống Mỹ cứ 20 năm sẽ có một người bị ám sát/hoặc chết khi đang trong nhiệm kỳ. Hiện nay, ngoại trừ thảm họa quốc gia 11/9 xảy ra trong nhiệm kỳ của tổng thống Bush, lời nguyền của vị tù trưởng kia vô cùng ứng nghiệm, hãy thử nhìn lại kết quả làm người ta sợ hãi tới ngẩn người không nói lên lời này:

Một số đời tổng thống Mỹ (ảnh: Anninhthudo).

Harrison, được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ năm 1840, sau một trận cảm lạnh sinh bệnh không dậy nổi và qua đời.  

Lincoln, được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ năm 1860, bị ám sát.

Garfield, được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ năm 1880, bị đâm 6 tháng sau khi nhậm chức và qua đời sau đó 2 tháng.

McKinley, được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ năm 1900, bị ám sát khi đang tham dự Triển lãm Pan American Expo ở Buffalo

Harding, được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ năm 1920, theo thông tin nội bộ tiết lộ ông đã bị đầu độc chết bằng thạch tín.

Roosevelt, được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ năm 1940, khá hơn một chút, nhưng cuối cùng qua đời khi đang tại chức.

Kennedy là người được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ năm 1960, đã bị ám sát và là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của toàn thế giới. 

Reagan, được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ năm 1980, bị đâm sau khi nhậm chức chưa đầy ba tháng. Tổng thống Reagan ở Nhà Trắng 8 năm, thường đa nghi như Tào Tháo, và bí mật nhờ các thầy phù thủy làm phép.

Bây giờ là năm 2020 …

Trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ từng xuất hiện vài lần ứng cử viên tuyên bố thắng cử nhưng không thể trở thành tổng thống. Nhìn nhận từ góc độ vận mệnh, nếu Biden trở thành Tổng thống sẽ rất nguy hiểm, ông ta vừa không thể giành được sự tán thành ủng hộ về thiên địa trong sự vận hành phong thủy, nghĩa là không phù hợp với những yếu tố mà chúng ta thường nghe nói tới thiên thời, địa lợi. Về nhân hòa vẫn chưa thể khẳng định có được ủng hộ hay không bởi trong cuộc bầu cử, đột nhiên số phiếu bầu của Biden tăng đột ngột chỉ trong một đêm, nên đang bị truy xét về gian lận trong kiểm phiếu.

Nếu ông ta không phải có được số phiếu bầu theo đúng chuẩn mực, gặp phải lời nguyền 20 năm một lần như trên thì khó có thể bình an tốt đẹp trong thời gian tại nhiệm. Hoa Kỳ là cường quốc số 1 trên thế giới. Tình hình chính trị của Hoa Kỳ liên quan đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Cổ nhân xưa thường giảng: “thanh tâm quả dục, thuận thiên ý mà hành” mới có thể có được cuộc sống lành mạnh và bình an.

Biên dịch theo bài của chuyên gia Lý Thanh Thành của Secret China