Bé gái 40 ngày tuổi được mẹ cho nằm trên chiếc võng được mắc một đầu vào máy may, không may bị chiếc máy đổ đè lên tay trái của bé làm gãy xương, dập động mạch.

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ thuộc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. HCM) hôm 13/6 cho biết bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng tay tím tái, có nguy cơ đoạn chi, theo Thanh niên

Các bác sĩ tiến hành mổ tái thông cấp cứu, cố gắng giữ lấy cánh tay cho bé. Tuy nhiên, do vết dập quá phức tạp, dễ đông máu khiến tắc mạch, nên bé phải mổ thêm hai lần. Khi dùng thuốc kháng đông máu, vết thương chảy máu ồ ạt, bé phải truyền máu liên tục. Ngoài ra, vết thương lại quá sưng căng, chèn ép khoang nên bác sĩ phải tiếp tục mổ xẻ cẳng tay.

Hành trình điều trị để giữ lại cánh tay cho bé gái khiến bác sĩ phải hội chẩn liên chuyên khoa như: Ngoại chỉnh hình, mạch máu, ê kíp thông tim, gây mê, hồi sức ngoại, vật lý trị liệu..

“Đã có lúc do dự sợ phải đoạn chi để giải quyết các vấn đề nan giải, nhưng rồi vẫn quyết tâm xâm lấn tối thiểu để giữ bằng được chiếc tay ấy”, bác sĩ Vũ chia sẻ.

May mắn sau gần một tháng điều trị tích cực, tình trạng của bé đã tạm ổn, cánh tay được ghép da từ đùi lên vết thương. Hiện bé đã có thể cử động tay nhẹ nhàng, tự đưa tay qua đầu được. Bé đã được chuyển khoa Ngoại tổng hợp tiếp tục điều trị, tập vật lý trị liệu liên tục nhằm tránh nguy cơ cứng khớp, VnExpress đưa tin.