Bé trai 10 tuổi ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, đang học trực tuyến trên máy tính tại nhà không may bị điện giật tử vong.

Theo, VTC News, ngày 10/9, Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị điện giật thiệt mạng khi đang học ở nhà.

Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, bé trai H.H.D (sinh năm 2012, nhà ở ngõ 475 Nguyễn Trãi, phường Hạ Đình), là học sinh Trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa.

Theo Kinh tế và Đô thị, thời điểm xảy ra vụ việc hai anh em đang học trực tuyến ở nhà. Trong lúc bố đi ra ngoài, người anh cầm kéo cắm vào ổ điện, người em liền hô hoán. Khi bố của cháu bé đi vào phát hiện sự việc, đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiệu trưởng Trường tiểu tiểu học Thái Thịnh cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng. Khi đó, chưa đến giờ học trực tuyến, còn lịch học của lớp học sinh D. ra sao đơn vị chờ trường có báo cáo cụ thể.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ sự việc.